Thủ đoạn đổ trộm chất thải trái phép ra môi trường: "Đổ bất hợp pháp mới có lãi"

Quốc Thái, Văn Cường-Thứ sáu, ngày 16/12/2022 11:39 GMT+7

VTV.vn - Lý giải về việc tại sao xe sơn rõ dòng chữ "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp" mà lại đổ thải trái phép, ông chủ công ty cho rằng đổ bất hợp pháp thì mới có lãi.

Liên quan đến việc một nhóm đối tượng liên tục đổ một lượng lớn chất thải trái phép chưa qua xử lý ra môi trường tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gây bức xúc cho người dân, sau khi bị công an bắt quả tang, những cách thức thực hiện việc đổ trộm để qua mặt các cơ quan chức năng và lợi nhuận mà các đối tượng này thu được từ việc đổ thải trái phép đã được bộc lộ.

Thủ đoạn đổ trộm chất thải trái phép ra môi trường: Đổ bất hợp pháp mới có lãi - Ảnh 1.
Thủ đoạn đổ trộm chất thải trái phép ra môi trường: Đổ bất hợp pháp mới có lãi - Ảnh 2.

Khi chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 60C-391.42 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh chở đầy chất thải đang thực hiện hành vi đổ chất thải chưa qua xử lý thẳng ra môi trường thì hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện Trảng Bom và các đơn vị nghiệp khác ập vào bắt giữ. Lý giải về việc tại sao xe thì sơn rõ dòng chữ "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp" mà lại đổ thải như vậy, ông chủ công ty cho rằng đổ bất hợp pháp thì mới có lãi.

Theo điều tra, công ty này ký hợp đồng với hàng loạt doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh Đồng Nai để thực hiện công việc hút hầm vệ sinh sau đó đem đổ thải ở nhiều nơi thuộc huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Để tránh sự theo dõi cũng như phát hiện hành vi đổ thải trái phép, công ty đã chỉ đạo lái xe và phụ xe thực hiện nhiều thủ đoạn như canh phòng trước khi đổ thải rồi tính toán đường đi để "cắt đuôi" lực lượng chức năng nếu bị theo dõi.

Thủ đoạn đổ trộm chất thải trái phép ra môi trường: Đổ bất hợp pháp mới có lãi - Ảnh 3.

Thượng tá Doãn Mạnh Hùng - Phó trưởng công an Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - cho biết: "Do thời gian vi phạm pháp luật của các đối tượng rất ngắn, chỉ 3 - 5 phút là các đối tượng đã thực hiện xong hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, đòi hỏi của Ban chuyên án đặt ra là phải bắt quả tang khi các đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để căn đúng khi các đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bắt quả tang".

Thủ đoạn đổ trộm chất thải trái phép ra môi trường: Đổ bất hợp pháp mới có lãi - Ảnh 4.

Thống kê sơ bộ, đã có hơn 7.000 khối chất thải được công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh thải ra môi trường không qua xử lý. Cơ quan công an đang làm việc với các công ty có liên quan đến việc giao chất thải cho doanh nghiệp này để xác định những vi phạm của các chủ nguồn thải này, từ đó có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước