Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 30/11/2022 12:10 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hòa Bình, thời gian qua xuất hiện tình trạng phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải sinh hoạt nếu được thu gom phân loại để xử lý đúng quy định thì không phải là nguồn gây ô nhiễm mà chính là tài nguyên, có thể tạo ra lợi nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tại địa bàn TP Hòa Bình, thời gian qua xuất hiện tình trạng phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Từ câu chuyện này một lần nữa đặt ra vấn đề về việc tìm đầu ra cho rác thải sinh hoạt, vốn là nỗi băn khoăn thường trực của nhiều địa phương trong cả nước hiện nay.

Vốn là tuyến đường huyết mạch nằm trên địa bàn phường Tân Hòa, TP Hòa Bình nhưng theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, khoảng 500m đường đã được dựng barie chặn một nửa làn để làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt.

Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 1.
Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên môi trường TP Hòa Bình, điểm tập kết rác thải này là nơi tập kết rác thải tạm thời trong thời gian tìm đầu ra cho rác của thành phố. Sở dĩ như vậy vì nhà máy xử lý rác thải Bắc Việt - đơn vị được tỉnh cấp phép xử lý rác trên địa bàn - đã buộc phải dừng hoạt động từ tháng 6/2020 do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong khi mỗi ngày thành phố lại phát sinh thêm khoảng 75 tấn rác.

Ông Lê Quang Huân - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường TP Hòa Bình - cho biết: "Thành phố chỉ cam kết đây là vị trí tạm thời trong thời gian công ty xử lý rác khắc phục các tồn tại. Sau đó, TP Hòa Bình sẽ vận chuyển rác về nhà máy của công ty xử lý rác để xử lý theo quy định và đảm bảo môi trường".

Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 3.
Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 4.
Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 5.
Hòa Bình lên phương án xử lý hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 6.

Trong thời gian chờ đợi nhà máy rác hoạt động trở lại, rác không chỉ được tập kết tạm trên đường Trương Hán Siêu mà còn được vận chuyển lên một điểm tập kết tạm khác tại địa bàn xóm Can, xã Độc Lập, TP Hòa Bình. Dù địa điểm này đã được tỉnh chấp thuận nhưng nếu kéo dài thời gian, tập kết rác với số lượng lớn như hiện tại thì nguy cơ ô nhiễm môi trường là điều khó có thể tránh khỏi.

Theo phương án của TP Hòa Bình, trước mắt khoảng 75 tấn rác phát sinh mỗi ngày và rác tập kết tạm thời ở đường Trương Hán Siêu sẽ được Công ty Cổ phần và Công nghệ cao Hòa Bình vận chuyển và xử lý hết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu không có phương án lâu dài, tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho rác trên địa bàn thì nguy cơ rác thải sinh hoạt tiếp tục ùn ứ vẫn đang hiện hữu từng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước