Thủ đoạn "hoán đổi quốc tịch" cho thực phẩm chức năng

Trường Sơn - Nguyễn Phương-Thứ năm, ngày 25/06/2015 17:07 GMT+7

VTV.vn - Với thủ đoạn hoán đổi quốc tịch, hàng nghìn người tiêu dùng có thể đã bị lừa khi tin vào những thông tin sai sự thật được in trên bao bì sản phẩm thực phẩm chức năng.

Làm giả nguồn gốc xuất sứ luôn là thủ đoạn đầu tiên mà các đối tượng làm hàng giả nghĩ tới, nhất là đối với những sản phẩm cần lấy được niềm tin của người tiêu dùng như thuốc hay thực phẩm chức năng. Đối với các doanh ngiệp làm hàng giả, thủ đoạn "hoán đổi quốc tịch" này được thực hiện tinh vi hơn rất nhiều.

Phóng sự được các phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 thực hiện trên đây, phần nào cho thấy thủ đoạn vô cùng tinh vi này và cách người tiêu dùng bị lừa ra sao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước