Thủ đoạn mạo danh giải chạy của doanh nghiệp lừa đảo tinh vi

Anh Tuấn, Phùng Định, Chu Thanh-Thứ tư, ngày 16/10/2024 05:48 GMT+7

VTV.vn - Trang fanpage giả mạo giải chạy đã lừa đảo nhiều người, trong đó có một phụ nữ chuyển hơn 300 triệu đồng.

Những năm gần đây, các giải chạy Marathon đã trở thành ngày hội thể thao dành cho các gia đình. Nhiều người mong muốn có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển thể chất và tinh thần nên đăng ký giải chạy như một thói quen và phong trào để rèn luyện. Thế nhưng thời gian qua, đã có không ít nạn nhân sập bẫy lừa đảo của các đối tượng giả mạo các giải chạy nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Một trang fanpage giả mạo về giải chạy của doanh nghiệp đã thu hút gần 18.000 người theo dõi, nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích lừa đảo. Những hình ảnh đẹp về sự kiện này đã khiến nhiều người dễ dàng mắc bẫy.

Chỉ cần một cú nhấp chuột, người phụ nữ này đã rơi vào tầm ngắm của nhóm lừa đảo. Sau khi gia nhập nhóm kín trên Telegram, cô nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ những "nhân viên tư vấn". Họ yêu cầu cô chuyển tiền để thực hiện "nhiệm vụ", hứa hẹn sẽ hoàn lại sau khi hoàn tất thủ tục.

Thủ đoạn mạo danh giải chạy của doanh nghiệp lừa đảo tinh vi - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị lừa 300 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.

Ban đầu, sau hai lần chuyển 795.000 đồng, cô được hoàn trả. Tuy nhiên, từ đó, bẫy lừa bắt đầu giăng ra. Số tiền chuyển càng ngày càng lớn, khiến nạn nhân dần rơi vào cạm bẫy. Cô kể lại: "Họ nói đây là thủ tục ban đầu, sau này sẽ hoàn tiền."

Một đối tượng lừa đảo đã nói với cô: "Nếu chị chuyển tiếp hơn 300 triệu, thì mọi giao dịch sẽ kết thúc." Trong nhóm kín có 10 người, 9 người còn lại đều là đồng phạm, giả danh các nhân viên tư vấn để dụ dỗ nạn nhân. Họ liên tục đưa ra những giao dịch lớn để gây áp lực.

Kết quả, sau 8 lần giao dịch, cô đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho nhóm lừa đảo. Cô thổn thức: "Tôi bị cuốn hút để lấy lại tiền. Tôi cứ tin tưởng rằng sẽ được tất toán."

Đại diện doanh nghiệp cho biết họ đã nhận được nhiều phản ánh về chiêu thức lừa đảo này. Mặc dù đã ngăn chặn gần 20 fanpage giả mạo, nhưng các đối tượng vẫn liên tục lập ra trang mới để lừa đảo thêm nhiều người khác.

Ông Nguyễn Trường An, Trưởng phòng Sự kiện - Tài trợ, Ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết: "Các đối tượng liên tục chạy quảng cáo để thu hút khách hàng không cảnh giác."

Khi nhận ra mình bị lừa, nạn nhân không thể liên lạc được với các "nhân viên" đó và chỉ còn cách trình báo cơ quan công an. Cô lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý gia đình, nên xin giấu danh tính.

Sau những dằn vặt, tự trách bản thân người phụ nữ này quyết định lên tiếng để cảnh báo vì ngoài mình, còn có thể có nhiều người sập bẫy tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước