Thu hồi đất bán trái thẩm quyền nhưng không trả tiền cho người dân

Tuyết Mai, Quang Nam-Thứ bảy, ngày 27/08/2022 07:49 GMT+7

VTV.vn - 89 hộ mua đất tại xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay là phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị ''mắc kẹt'' hơn 30 năm khi mua phải đất xã bán trái thẩm quyền.

Theo tài liệu người mua nhà cung cấp cho phóng viên, tài liệu chứng minh họ đã trả hết tiền mua đất cho xã Ngọc Thụy từ năm 1988. Xã Ngọc Thụy cũng đã bàn giao trích lục bản đồ thửa đất, giao đất để người mua xây nhà.

Đại diện UBND quận Long Biên cho biết, năm 1994,  đã có văn bản kết luận về việc khu đất thuộc diện đất xã bán trái thẩm quyền này. Huyện Gia Lâm thời điểm đó đã thu hồi đất để giao cho UBND xã Ngọc Thụy quản lý, nhưng khi thu hồi lại không có chỉ đạo về việc trả lại tiền cho người mua như thế nào.

''Chúng tôi chưa thấy tài liệu nào yêu cầu UBND xã Ngọc Thụy trước đây hoàn trả toàn bộ số tiền cho các hộ'' - ông Trịnh Quốc Huy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên, Hà Nội cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Soạn, người mua đất: "Kết luận đất của chúng tôi là đất trái thẩm quyền nhưng trái thẩm quyền do ai làm? người dân chúng tôi không làm. Từ ngày chúng tôi mua xong, nộp tiền xong, chính quyền chưa bao giờ thông báo bất cứ thông tin gì cho chúng tôi''.

Huyện Gia Lâm đã ban hành văn bản thu hồi đất bán trái thẩm quyền nên năm 2008, mặc dù Hà Nội đã có văn bản yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp bán đất trái thẩm quyền, nhưng nhiều hộ vẫn không được giải quyết vì đất đã bị thu hồi và không còn thuộc quyền sử dụng của họ. Trong khi đó, văn bản thu hồi đất của huyện lại không có nội dung trả lại tiền mua đất cho dân.

Sự việc kéo dài nhiều năm không được giải quyết dứt điểm. Năm 2014, do đất để hoang không xây dựng, thành phố Hà Nội lại quy hoạch khu đất này thành khu hỗn hợp không phù hợp với mục đích đất ở.

Người dân cho biết, trong 89 lô đất xã Ngọc Thụy bán trái thẩm quyền thời điểm đó, không hiểu sao năm 2008, có một số lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở. Năm 2015, những lô chưa được cấp sổ đỏ lại chỉ được xác nhận là đất nông nghiệp nhưng giao lâu dài.

Đại diện quận Long Biên cho biết, khi tiến hành đền bù sẽ xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mua bán của người dân và sẽ có đề xuất với thành phố để có hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước