Thức đêm gấp rút cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Nguyễn Điền - Hồng Ân - Phạm Bằng-Thứ năm, ngày 11/03/2021 12:03 GMT+7

VTV.vn - Với mục tiêu đến trước ngày 1/7/2021 phải hoàn thành việc cấp đổi 50 triệu thẻ căn cước công dân, các địa phương đang gấp rút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Tại TP Hồ Chí Minh - một địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều quận, huyện đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ. Rất nhiều người dân đi làm thủ tục vào ban đêm đều cảm thấy hài lòng vì phù hợp với thời gian làm việc mưu sinh.

Tại TP Thủ Đức, cũng là những công việc quen thuộc về thủ tục cấp đổi căn cước công dân trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, tuy nhiên, trong 3 ngày nay, Đại úy Đinh Thị Kim Ngân phải liên tục làm đêm nhằm sớm hoàn thành mục tiêu do bộ công an đề ra.

Đại úy Đinh Thị Kim Ngân - Đội Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội, TP Thủ Đức - cho biết: "Hết giờ làm việc ai cũng muốn về nhà nhưng nay là bắt đầu quy trình cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử. Các đồng chí nam vừa phải làm việc vừa phải đi tuần rất là cực nên chúng tôi phải hổ trợ hết sức mình. Ở đây là khu vực hai còn khu vực 1, khu vực 3 cũng rất đông".

Thức đêm gấp rút cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử - Ảnh 1.

Công an TP Thủ Đức đã bố trí cán bộ làm tăng cường 3 ca/ngày từ 7h30 sáng đến 24h đêm, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Đa số người dân điều cảm thấy hài lòng.

Tính đến thời điểm này, Công an TP Thủ Đức đã nhận và hoàn tất hơn 6.000 hồ sơ của người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip, hoàn trả hơn 1.100 thẻ căn cước công dân có gắn chip cho người dân, huy động và trưng dụng gần 700 cán bộ chiến sĩ nhằm sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Tân Xuân Tiên - Phó Trưởng công an TP Thủ Đức - chia sẻ: "Chúng tôi giao nhiệm vụ cho cảnh sát khu vực, công an 34 phường phải làm tốt công tác tuyên truyền. Đường truyền do chúng ta thực hiện trong cả nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng nghẽn mạng đường truyền. Việc xác nhập TP Thủ Đức chúng tôi phải nhập lại mã địa giới hành chính mới, phải nhập cổng IP từ 3 quận cũ thành cổng IP duy nhất cho TP Thủ Đức".

Thức đêm gấp rút cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử - Ảnh 2.

Theo Thông tư 06/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước công dân, chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước công dân và lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước công dân là tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước