Thực hư việc chặn lối ra nghĩa trang ở huyện Mê Linh (Hà Nội)

Sơn Hà, Văn Lương-Thứ năm, ngày 02/12/2021 10:56 GMT+7

VTV.vn - Người dân phản ánh lối đi bị bịt nhưng phía chủ đầu tư khẳng định đã chi khoảng 1 tỷ đồng để làm hẳn 1 con đường khác, không có chuyện dùng bụi cây để chặn lối đi này.

Người dân ở thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội phản ánh về việc một khu nghĩa trang với khoảng 200 ngôi mộ của người dân bị chặn mất đường đi. Người dân giải thích nguyên nhân là bởi khu nghĩa trang nằm trọn trong quy hoạch của dự án Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội nên chủ đầu tư đã xây tường bao lại khu vực dự án.

Con đường ra khu mộ có từ nhiều năm qua của bà con thôn Trung Hậu Đông mới bị xây bịt lại hoàn toàn. Ông Quân cho biết, con đường này người dân đã đi từ làng ra khu nghĩa trang cả trăm năm nay.

Thực hư việc chặn lối ra nghĩa trang ở huyện Mê Linh (Hà Nội) - Ảnh 1.

Theo bà con, đi vào nghĩa trang giờ có 1 con đường lớn cho ô tô thì bị rào tôn và khóa lại, muốn mở phải xin bảo vệ của dự án. Còn 1 con đường nhỏ hơn thì bên quản lý dự án thông báo là làm riêng cho bà con đi ra khu nghĩa trang. Tuy nhiên, bà con cho biết, gần đây nó lại bị chặn lại bằng những bụi cây.

Thế nhưng, theo đơn vị quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Tài chính, Ngân hàng Hà Nội, chủ dự án đã nhiều lần cùng chính quyền đối thoại với người dân ngay tại trụ sở UBND xã, đều có các biên bản làm việc ghi nhận lại.

Tại các cuộc họp này, bên chủ đầu tư luôn khẳng định khi thực hiện dự án vẫn để lại lối đi cho nhân dân để vào thăm viếng mộ của gia đình. Ngay khi xây tường bao con đường đi quen thuộc vào mộ của bà con, nhà trường đã bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để làm hẳn 1 con đường khác cho người dân đi lại, không có chuyện người của dự án dùng bụi cây để chặn lối đi này của người dân.

Theo chính quyền địa phương, lối đi vào nghĩa trang thôn Trung Hạ Đông chỉ là việc nhỏ, tạm thời và đã được giải quyết. Vấn đề cốt lõi là làm sao để di dời giải phóng được khu nghĩa trang này để trả lại mặt bằng cho dự án.

Cũng theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất, nghĩa trang tập trung mới sẽ cố gắng để gần với những nghĩa trang tự phát có số lượng mộ lớn, để công tác di dời nhận được sự đồng thuận cao hơn từ phía người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước