Đường nội đồng bị san lấp để làm dự án cụm công nghiệp

Tuyết Mai, Quang Lâm-Thứ năm, ngày 04/11/2021 09:41 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 km đường nội đồng và mương thoát nước bị san lấp khi xây dựng giai đoạn 2 dự án Cụm công nghiệp Cầu Bầu khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất.

Người dân tại thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh dự án cụm công nghiệp Cầu Bầu trong giai đoạn 2, khi xây dựng đã lấp hơn 1km đường nội đồng và mương thoát nước của bà con, gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất trên đồng ruộng.

Theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội, cụm công nghiệp Cầu Bầu giai đoạn 2 có diện tích gần 5,3 ha tại xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, được giao cho Công ty cổ phần Hà Thành làm chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và được thuê đất để thực hiện dự án.

Đường nội đồng bị san lấp để làm dự án cụm công nghiệp - Ảnh 1.

Theo phản ánh của người dân, khoảng mấy tháng trước, khi dự án bắt đầu san lấp, toàn bộ đường nội đồng chính và mương tưới tiêu của khu ruộng giáp với đất khu của cụm công nghiệp đã bị lấp đi. Thậm chí, đất cát thừa còn bị hất xuống ruộng sản xuất của người dân.

Đề xuất với chính quyền địa phương nhiều lần vẫn không được trả lời thỏa đáng, các hộ dân cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư phải dừng thi công cho đến khi trả lại đường nội đồng cho bà con.

Đường nội đồng bị san lấp để làm dự án cụm công nghiệp - Ảnh 2.

Đại diện UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết, đúng là có việc hơn 1 km đường nội đồng và mương của khu ruộng này đã được quy hoạch vào diện tích đất của cụm công nghiệp Cầu Bầu. Để tạo điều kiện cho bà con canh tác, Huyện Ứng Hòa đang trình UBND TP Hà Nội xin bố trí kinh phí 44 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp những tuyến đường nội đồng xung quanh khu ruộng, nhất là tuyến đường phía sau tuyến đường bị mất để thay thế.

Tuy nhiên, người dân cho biết, họ không đồng ý với phương án này vì tuyến đường mới thay thế tuyến đường cũ ở gần cuối khu ruộng, quá xa đường giao thông chính, ảnh hưởng đến vận chuyển nông sản. Đó là chưa kể nếu sử dụng tuyến đường này, việc vận chuyển nông sản sẽ phải đi qua khu dân cư của làng khác.

UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của bà con và trình cấp trên xem xét. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi phương án xử lý, nhiều hộ cho biết chưa biết đi đường nào để vào ruộng cách tác cũng như vấn đề tưới tiêu vụ xuân năm sau sẽ như thế nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước