Thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nguyễn Điền-Thứ hai, ngày 28/12/2020 12:18 GMT+7

VTV.vn - Việc chạy thực nghiệm được thực hiện từ nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đến nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với chiều dài 51,1km.

Khởi công tháng 11/2009, sau gần 10 năm đình trệ, sáng nay (28/12), Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm, thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Điểm đầu nút giao Thân Cửu Nghĩa thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thông xe thực nghiệm đến điểm cuối tại Cái Bè Tiền Giang. Theo thiết kế, trong giai đoạn 1, diện tích mặt đường là 17m cho 4 làn xe, giai đoạn 2 sẽ được mở rộng thêm 7m.

Thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, 75% khối lượng công trình đã được hoàn thành, dự kiến đến trong năm 2021 công trình sẽ đạt 100% tiến độ.

Đại diện tập đoàn Đèo Cả cho biết, trước và sau Tết Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở cửa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, do nhiều đoạn còn đang thi công dở dang nên sẽ chỉ mở được một phần đường, phần còn lại vẫn tiếp tục thi công để kịp tiến độ.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được triển khai từ tháng 11/2009. Tuy nhiên, trong gần 10 năm chỉ hoàn thành được 10% khối lượng công việc và đã phải đổi đơn vị điều hành quản lý dự án. Tiếp cận giải cứu dự án từ tháng 3/2020 đến nay, Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành lên 75% tiến độ.

Việc thông xe tạm thời không thu phí của dự án trong dịp Tết Tân Sửu được kỳ vọng là một trong những giải pháp giảm tải kẹt xe trên QL1A như trước đây, giúp người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về các tỉnh miền Tây tiết kiệm được nhiều thời gian công sức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước