Thuốc dân tộc điều trị ung thư giá 80 triệu đồng: Càng uống, u càng sưng to

Nguyễn Ngân, Chí Hiếu, Đức Thắng-Thứ năm, ngày 20/01/2022 05:37 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán thuốc cho bệnh nhân ung thư tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Các cơ quan chức năng xác định cơ sở này chưa được phép bán thuốc.

2 biên lai chuyển 240 triệu đồng tới tài khoản có tên Nguyễn Xuân Thủy, cũng là tên thật của chủ cơ sở thuốc tại huyện Ba Vì. Số tiền này là để mua 3 lạng thuốc của ông Thủy.

Qua những cuộc trao đổi bằng tin nhắn của người bệnh với tài khoản Zalo của ông Thủy, ông tự xưng là thầy Phổ Minh. Nội dung những tin nhắn là thông tin về tình hình bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc mua.

Bố của một bệnh nhân ung thư chia sẻ: "Khi mua lần đầu, ông Thủy nói do có 1 đại gia tài trợ nên giảm từ 120 triệu đồng xuống còn 80 triệu đồng/miếng. Khi uống xong thấy u sưng to, ông Thủy bảo như vậy là đáp ứng thuốc nên gia đình vội vàng lấy thêm 2 miếng nữa nhưng càng uống u càng sưng to. Ông Thủy bảo có khoảng 300 bệnh nhân đã điều trị ổn định; chưa có trường hợp nào không khỏi".

Tại nhà ông Thủy, khi phóng viên trong vai người nhà đến lấy thuốc, có 2 người phụ việc theo giới thiệu là để lấy và gửi thuốc đi các địa phương qua đường bưu điện.

Thuốc dân tộc điều trị ung thư giá 80 triệu đồng: Càng uống, u càng sưng to - Ảnh 1.

Ông lang Nguyễn Xuân Thủy.

Về phần mình, chủ cơ sở là ông Thủy khẳng định với phóng viên khả năng chữa bệnh ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân đã chuyển sang… giai đoạn cuối.

Ông còn nhấn mạnh: "Thuốc này đặc biệt không thể phổ biến rộng. Tôi còn chữa nhiều đồng chí ngân hàng 46 cái u. Loại thuốc này mới, bà người dân tộc mới chỉ cho nhưng đừng chỉ cho bệnh viện biết nhé".

Giá ông Thủy bán là 80 triệu đồng/lạng. Để khỏi bệnh, có người cần 3 lạng, có người 0,5 kg, thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Lực lượng liên ngành của huyện Ba Vì và UBND xã Thuần Mỹ đã phối hợp xác minh sự việc. Việc mua bán thuốc tại đây có diễn ra, chủ yếu là người dân từ các nơi khác tìm mua. Chủ cơ sở thừa nhận loại thuốc mình bán là cao của đồng bào dân tộc và được ông mua lại. Ông có kiến thức về các loại thuốc Đông y nên có bán các loại cao lá cho người dân.

Tại địa bàn huyện Ba Vì cũng như nhiều địa phương vẫn có những bài thuốc Đông y; Nam y lưu truyền, có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh và vẫn được người dân tìm đến.

Ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội khẳng định: "Chính quyền địa phương có trách nhiệm và có quan điểm rõ ràng tuyệt đối không được treo biển và bán thuốc, kể cả thực phẩm chức năng. Nếu ông Thủy tiếp tục vi phạm sẽ xử lý hình sự".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước