Thuốc điều trị COVID-19 "made in Vietnam": Giá thành thấp, dự kiến có sản phẩm cuối năm 2021

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/08/2021 06:44 GMT+7

VTV.vn - Thử nghiệm trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 cho thấy, thuốc y học cổ truyền Vipdervir của Việt Nam an toàn và có tác dụng ức chế sự tăng sinh của SARS-CoV-2.

Vipdervir – thuốc điều trị COVID-19 từ các thảo dược tại Việt Nam

Ngoài vaccine, phải nhanh chóng phát triển các loại thuốc trị bệnh để chúng ta thực sự chung sống bình thường với COVID-19. Lý tưởng nhất chính là có được những viên uống kháng virus được bán tại các hiệu thuốc như những loại cảm cúm thông thường. Còn trước mắt, đây vẫn là cuộc đua khoa học của cả thế giới.

Tại Việt Nam chúng ta, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 Vipdervir đã chứng minh tính an toàn và khả năng ức chế phát triển của SARS-CoV-2.

Thuốc điều trị COVID-19 made in Vietnam: Giá thành thấp, dự kiến có sản phẩm cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Thuốc VIPDERVIR

Sản phẩm đã được đánh giá độc lập tại Đại học Y Hà Nội, Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện vệ sinh dịch tễ Trưng ương về độc tính, khả năng ức chế virut H5N1 và ức chế virus SARS-CoV-2. Kết quả thử nghiệm trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 cho thấy, thuốc y học cổ truyền Vipdervir an toàn và có tác dụng ức chế sự tăng sinh của SARS-CoV-2.

Với những kết quả tiền lâm sàng, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 với thuốc y học cổ truyền Vipdervir - sản phẩm được nghiên cứu từ các thảo dược có sẵn tại Việt Nam. Các nghiên cứu trên thế giới và y văn đã cho thấy, đây là các loại thảo dược có khả năng làm giảm quá trình xâm nhập và tăng sinh của virus SARS-CoV-2.

Trong tháng này, nhóm nghiên cứu sẽ tuyển chọn tình nguyện viên là bệnh nhân mắc COVID-19 từ thể nhẹ đến nặng. Việc nghiên cứu sẽ thực hiện trong vòng 2 tháng và dự kiến đến cuối năm nay sẽ có những sản phẩm đầu tiên.

Cùng với thuốc y học cổ truyền Vipdervir, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đang nghiên cứu phương pháp rút ngắn quy trình tổng hợp dược chất Favi Piravir, tiến tới tự chủ nguồn nguyên liệu thuốc điều trị COVID-19. Chỉ qua 3 bước phản ứng từ nguyên liệu sẵn có với giá thành rẻ, thay vì 7-8 bước phản ứng theo các công bố nghiên cứu trên thế giới. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm thấp hơn trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn dược dụng của nguyên liệu dùng làm thuốc điều trị COVID-19.

Thông tin thêm về thuốc y học cổ truyền Vipdervir, PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19 với thuốc y học cổ truyền Vipdervir cho biết trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 10/8: "Trong bài thuốc này, chúng tôi có 8 loại thảo dược trên cơ sở sàng lọc các hoạt chất, đáp ứng tiêu chí ở Việt Nam như xuyên tâm liên, cam thảo, thanh cao hoa vàng…".

Thuốc điều trị COVID-19 made in Vietnam: Giá thành thấp, dự kiến có sản phẩm cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Về cơ chế hoạt động, PGS.TS. Lê Quang Huấn cho biết, các loại thuốc trên thế giới chỉ tấn công vào enzyme tăng sinh virus trong tế bào. Trong khi đó thuốc y học cổ truyền có thể giết chết proteine gai của virus, thụ thể tế bào biểu mô, phong tỏa khả năng xâm nhập của virus vào tế bào. Bên cạnh đó, cũng có các hoạt chất ức chế enzyme như các loại thuốc nhiều nước đang sử dụng.

Trong giai đoạn sắp tới, việc nghiên cứu lâm sàng sẽ tiến hành trên các bệnh nhân bị COVID-19 để đánh giá tác dụng phụ, không mong muốn, hiệu quả và thời gian điều trị.

"Có rất nhiều quy định nghiêm ngặt. Thứ nhất là tính an toàn. Thứ hai là tác dụng phụ. Thứ ba là hiệu quả điều trị của thuốc ra sao. Tất cả những cái này sẽ được trả lời theo đúng quy định. Tiêu chí của viện hàn lâm mong muốn là trong vòng 3 tháng nữa sẽ đánh giá xong về lâm sàng. Có đạt được mong muốn đó không thì còn rất nhiều yếu tố như tình trạng thu nhận bệnh nhân tham gia điều trị, tác dụng, hiệu quả thuốc, điều kiện ngoại cảnh …" - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19 với thuốc y học cổ truyền Vipdervir chia sẻ.

Không nên tự mua và dự trữ thuốc điều trị COVID-19

Thuốc điều trị COVID-19 made in Vietnam: Giá thành thấp, dự kiến có sản phẩm cuối năm 2021 - Ảnh 3.

Thuốc Remdesivir được sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Hiện nay các nước trên thế giới đã thông qua một số thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19. Mỹ, Liên minh châu Âu đã thông qua sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị bệnh nhân COVID-19. Còn tại Trung Quốc, từ năm 2020, là nước đầu tiên cấp phép sử dụng thuốc Favi Piravir. Sau đó, các nước như Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Italia… cũng có quyết định tương tự để chống lại COVID-19.

Cần nhấn mạnh rằng: Dù đã được các nước thông qua thì thuốc đặc trị COVID-19 vẫn là thuốc phải sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, kể cả khi bệnh nhân COVID-19 tự điều trị ở nhà. Dự kiến trong tuần này sẽ có thêm 100.000 lọ thuốc Remdesivir về đến Việt Nam.

Thuốc này được Bộ Y tế quyết định dùng cho những bệnh nhân COVID-19 thể trung bình và nặng. Nhưng phải được các bác sĩ chỉ định tại cơ sở y tế. Người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng. Tuần qua, 10.000 trong tổng số 50.000 lọ thuốc Remdesivir đầu tiên đã được Bộ Y tế phân bổ cho các bệnh viện hồi sức tại TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, trong tháng 8 này, sẽ có tổng cộng 500.000 lọ Remdesivir có tác dụng rút ngắn thời gian hồi phục.

Về vấn đề giá thuốc, ông Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh dược, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, các thuốc chuyên khoa có giá trị lớn và đang khan hiếm trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí nên bệnh nhân mắc COVID-19 không phải chi trả thuốc điều trị bệnh.

"Ngoài những chế phẩm thông thường như paracetamol, oresol, vitamin…, các thuốc điều trị COVID-19 đều là thuốc chuyên khoa. Do đó cần có chỉ định của bác sĩ và chỉ sử dụng ở các cơ sở khám chữa bệnh. Người dân không nên mua và dữ trữ thuốc. Các trường hợp bán mà không có đơn thuốc sẽ bị xử phạt theo quy định" – đại diện Cục quản lý Dược nhấn mạnh.

Thuốc điều trị COVID-19 made in Vietnam: Giá thành thấp, dự kiến có sản phẩm cuối năm 2021 - Ảnh 4.

Các phác đồ điều trị bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 hiện bao gồm những phương pháp đã được kiểm nghiệm, như là hỗ trợ hô hấp, thuốc kháng sinh, kháng virus. Mặc dù vậy đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới chưa chính thức phê duyệt 1 loại thuốc cụ thể nào đặc trị COVID-19. Nhất là khi các biến chủng mới nguy hiểm liên tiếp xuất hiện. Do đó, nghiên cứu thuốc đặc trị COVID-19 vẫn tiếp tục là một cuộc đua không thể khoan nhượng, để thực sự vượt lên kẻ thù vô hình này.

Gần 2 năm thế giới chung sống với COVID-19, chúng ta biết về virus, biết về sự lây lan, biết về cách phòng chống, rồi tác dụng của vaccine. Nhưng cách điều trị bệnh thì không có quá nhiều thông tin.

Thuốc đặc trị hiệu quả với COVID-19 vẫn là bài toán chờ đợi lời giải của khoa học thế giới. Vaccine vẫn giữ vị trí trung tâm trong kho vũ khí của chúng ta chống lại COVID-19, nhưng thuốc kháng virus có thể là thứ bổ sung quan trọng để biến COVID-19 không còn là nỗi ám ảnh.

Trong thời gian này, các chuyên gia điều trị lưu ý, người dân tuyệt đối không săn lùng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc này. Việc chỉ định, liều lượng sử dụng thuốc phải do các bác sĩ tại các cơ sở điều trị ra y lệnh.

Đồng ý cho thử nghiệm trên người thuốc điều trị COVID-19 Vipdervir Đồng ý cho thử nghiệm trên người thuốc điều trị COVID-19 Vipdervir

VTV.vn - Thuốc điều chế từ các nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược giúp ức chế sự tăng sinh của SARS-CoV-2, được Bộ Y tế phê duyệt thử nghiệm trên người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước