Thuốc Remdesivir có thể rút ngắn thời gian điều trị COVID-19

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 19:13 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, Remdesivir được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 thể trung bình và nặng theo hướng dẫn trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Tối 5/8, 50.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam. Hôm nay (6/8) Cục Quản lý khám chữa bệnh cùng Hội đồng chuyên môn tiến hành họp để đưa bổ sung thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt từ 22/10/2020. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, Australia, Nhật Bản, các quốc gia ở Châu Âu... đưa vào phác đồ điều trị và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới.

Thuốc Remdesivir có thể rút ngắn thời gian điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Thuốc kháng virus Remdesivir do công ty Gilead Sciences của Mỹ phát triển, đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vào tháng 10/2020. Gilead ban đầu nghiên cứu Remdesivir như một phương pháp điều trị tiềm năng đối với virus Ebola, nhưng các thí nghiệm cho thấy nó có thể chống lại cả virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open dựa vào số liệu hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ, được điều trị bằng Remdesivir cho thấy thời gian hồi phục trung bình là 10 ngày. Trong một nghiên cứu khác do công ty Gilead tiến hành cho thấy Remdesivir không làm giảm tỉ lệ tử vong, nhưng rút ngắn thời gian cần thiết để bệnh nhân hồi phục từ 15 ngày còn khoảng 11 ngày, thậm chí loại thuốc này khi được điều trị cho các bệnh nhân thể trung bình có thể giúp họ hồi phục sau 5 ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước