Tịch thu tiền ký quỹ của lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2020 19:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - 1.750 lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc sẽ bị xử lý tiền ký quỹ.

Đó là số tiền 100 triệu đồng mà mỗi lao động đã ký trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc cùng cam kết nếu bỏ trốn, phá hợp đồng, số tiền này sẽ được tịch thu và sung vào ngân sách.

Dù đã được thông báo để hỗ trợ hồi hương nhưng đã hơn 40 ngày, số lao động này không có phản hồi. Trung tâm lao động người nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ xử lý khoản ký quỹ này do lao động bỏ trốn.

Trước mắt sẽ là khoảng hơn 147 tỷ đồng của 1.476 người lao động. Số tiền này sẽ được chuyển một phần vào ngân sách địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động.

Tịch thu khoản ký quỹ là biện pháp hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn, sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, người dân chưa ý thức được hết các rủi ro Trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, người dân chưa ý thức được hết các rủi ro

VTV.vn - Theo Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, người dân muốn lao động ở nước ngoài nên theo đường chính thống được Nhà nước bảo hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước