Tiêm đủ 2 mũi vaccine, đi chung thang máy với F0 có phải cách ly tập trung?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/11/2021 18:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vấn đề bắt buộc đưa F1 đi cách ly tập trung đang được thực hiện khác nhau ở một số địa phương, trong đó có Hà Nội, gây lãng phí về nguồn lực, dễ lây nhiễm chéo đã được các đại biểu Quốc hội đặt ra.

"Một vấn đề cụ thể nhưng lại rất phổ biến ở trong các chung cư hiện nay đó là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đeo khẩu trang và không tiếp xúc nhưng chẳng may vô tình đi cùng thang máy với F0 và họ hoàn toàn có đủ khả năng tự cách ly tại căn hộ thì trong trường hợp đó có bắt buộc phải đưa họ đi cách ly tập trung hay không?", đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) đặt vấn đề.

Liên quan đến câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Trong những trường hợp như vậy, chúng ta không phải bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày và trong hướng dẫn của Bộ Y tế cũng đã nêu rất rõ. Trong trường hợp như vậy chúng ta chỉ cách ly tại nhà 7 ngày và việc này cũng xin đề nghị đối với các địa phương là Bộ Y tế đã có văn bản và đã đưa ra các mức độ tiêm 2 mũi vaccine thì như thế nào, tiêm 1 mũi thì như thế nào và chưa tiêm thì như thế nào, người khỏi bệnh thì như thế nào. Đề nghị các đơn vị địa phương cũng áp dụng để làm sao tạo thống nhất trong vấn đề thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Bởi vì chúng ta chuyển sang một trạng thái là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả thì chúng ta phải quản lý những rủi ro và chúng ta phải làm sao làm tốt việc này trên bình diện chung của tất cả các địa phương để tạo sự thống nhất, đồng bộ".

Tiêm đủ 2 mũi vaccine, đi chung thang máy với F0 có phải cách ly tập trung? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Tiêm vaccine mRNA có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và phát triển của trẻ em không?

Trước những băn khoăn về việc vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cho trẻ em hay không? Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em được đưa ra sau khi Bộ Y tế tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, trao đổi với WHO, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc và các nhà khoa học; căn cứ theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) cho phép tiêm vaccine mRNA cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Hiện loại vaccine này đã được tiêm ở gần 40 quốc gia. Cách làm của các nước cũng như chúng ta là tiêm lứa tuổi cao xuống thấp, tiêm cho nhóm có nguy cơ, bệnh lý nền, sau đó mở rộng.

Bộ trưởng nêu rõ: Vaccine duy nhất được sử dụng tiêm cho trẻ em ở Việt Nam là Pfizer - BioNTech theo công nghệ mRNA. Cơ chế tác động của vaccine này là khi vào cơ thể không xâm nhập vào hệ gen của người và giúp cơ thể sản xuất kháng thể chống lại sự xâm nhập của virus vào tế bào.

Theo Bộ trưởng, do không có sự xâm nhập trực tiếp của vaccine vào ADN của người, cho nên những ý kiến nói rằng nó có thể gây đột biến, ảnh hưởng về sinh sản đối với trẻ đến thời điểm hiện nay đã được FDA, CDC Hoa Kỳ khẳng định không có và Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước