Tiêm vaccine cho 11 triệu trẻ 5-11 tuổi – Mảnh ghép quan trọng để cuộc sống trở lại bình thường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/03/2022 00:29 GMT+7

VTV.vn - 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ nhóm tuổi 5-11 sẽ về Việt Nam dự kiến ngay trong quý I. Việc triển khai tiêm chủng được chuẩn bị như thế nào để an toàn và hiệu quả?

21,9 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em độ tuổi từ 5-11

7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ về Việt Nam dự kiến ngay trong quý I này. Hiện đã có hơn 60 quốc gia trên thế giới triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Mặc dù vậy, tại Việt Nam chúng ta, các cuộc khảo sát và thăm dò dư luận đã cho thấy, vẫn còn nhiều phụ huynh vẫn đâu đó có những lo ngại khi phải đứng ra quyết định tiêm hay không tiêm cho con lúc này. Thậm chí nhiều người cho rằng: tiêm cho bản thân thì không lo ngại, nhưng tiêm cho con thì phải cân nhắc. Đây là tâm lý dễ hiểu của các bậc làm cha, làm mẹ.

Thời gian vừa qua, trẻ em dưới 18 tuổi mắc chiếm 19,3%, trong đó nổi cộm lên là lứa tuổi 5-11 chiếm đến 8%, đây là nhóm chưa được tiêm chủng. Việc hoàn thành tiêm chủng cho hơn 11 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi giống như "mảnh ghép" cuối cùng, rất quan trọng để thực sự đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tiêm vaccine cho 11 triệu trẻ 5-11 tuổi – Mảnh ghép quan trọng để cuộc sống trở lại bình thường - Ảnh 1.

Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi. Đến thời điểm này, việc tiêm vaccine mũi 1 đạt 98,4%, mũi 2 đạt 93,2%.

Với trẻ em từ 5-11 tuổi, Bộ Y tế đã triển khai việc mua trước mắt 21,9 triệu liều vaccine Pfizer. Đây là vaccine theo đa số quốc gia trên thế giới. Tổng số trẻ em độ tuổi từ 5-11 là khoảng 11,5 triệu.

Tiêm vaccine cho 11 triệu trẻ 5-11 tuổi – Mảnh ghép quan trọng để cuộc sống trở lại bình thường - Ảnh 2.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường THCS Hai Bà Trưng, Quận 3. Ảnh: HCDC

Trước một số ý kiến cho rằng bắt đầu nên xem COVID-19 như một bệnh cúm mùa thông thường, đại diện Bộ Y tế cho biết, kết luận như vậy ở thời điểm này là quá sớm.

Để đẩy mạnh công tác phòng dịch trong trường học, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập huấn cho nhân viên y tế trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục.

Tiêm vaccine cho trẻ em - nhiều lợi ích hơn là nguy cơ

Tại khu vực phía Nam, chiều 3/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bệnh viện Nhi tổ chức tập huấn tiêm chủng cho trẻ em. Theo kế hoạch, khoảng 970.000 trẻ, từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi sẽ được chia thành 3 nhóm để lập danh sách.

Nhóm thứ 1 là những trẻ đi học, sẽ được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm do cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương bố trí sắp xếp.

Nhóm thứ 2 là trẻ không đi học, sẽ được tiêm tại các điểm tiêm cố định hoặc lưu động.

Nhóm thứ 3 là những trẻ đang điều trị bệnh tại các bệnh viện và sẽ được tiêm tại đây.

Dự kiến tiêm mũi 1 trong 10 ngày. Sau đó khi đủ thời gian tiêm mũi 2 thì cũng sẽ tiến hành tiêm trong 10 ngày.

Tiêm vaccine cho 11 triệu trẻ 5-11 tuổi – Mảnh ghép quan trọng để cuộc sống trở lại bình thường - Ảnh 3.

Trước đó, nhiều địa phương tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi trên địa bàn. Toàn quận 6 có khoảng hơn 20.000 học sinh trong độ tuổi 5-11 thì đã có hơn 90% phụ huynh học sinh trong độ tuổi này đồng thuận tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ.

Nhiều địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh cũng có tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cao như huyện Nhà Bè có khoảng 17.000 học sinh trong độ tuổi được phụ huynh đồng ý tiêm, tương ứng hơn 80%. Quận Tân Phú cũng có hơn 75% phụ huynh học sinh tiểu học đồng ý tiêm cho con mình.

Phòng Giáo dục và đạo tạo sẽ kết hợp với Trung tâm y tế để hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị các cái điều kiện các cơ sở vật chất và địa điểm tiêm cho các em.

Trong một cuộc khảo sát của Bộ Y tế công bố mới đây kết quả 60% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho con 5-11 tuổi, 40% không đồng ý hoặc ý kiến khác. Nhiều phụ huynh vẫn còn những lo ngại về phản ứng phụ có thể xảy ra với trẻ em, cả trước mắt và lâu dài.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất, tính an toàn của vaccine cũng tương tự như đối với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ lớn từ 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi. Hiện đã có hơn 60 quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Việc tiêm chủng giúp trẻ em được an toàn hơn khi trở lại trường học và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Việc thực hiện thành công chiến lược vaccine "đi sau về trước", với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay đã giúp Việt Nam ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine COVID-19 là việc hết sức cần thiết để chủ động phòng chống bệnh, có nhiều lợi ích hơn là nguy cơ và rủi ro, để các em sớm trở lại trường học và vui chơi bình thường như trước đại dịch. Được tiêm chủng đầy đủ là quyền của trẻ nhỏ, không chỉ cho tương lai các em mà cho tương lai của cả xã hội.

Cùng trao đổi về chủ đề tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong chương trình Vấn đề hôm nay là TS. BS. Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc (Bộ Y tế)

Các nước trên thế giới triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi như thế nào?

Các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia, Campuchia là những nước gần Việt Nam đã chấp thuận sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Nhật Bản triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi từ ngày 26-2. Vaccine được sử dụng là Pfizer/BioNTech với liều lượng bằng 1/3 so với liều dùng cho trẻ em trên 12 tuổi. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 3 tuần.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, hiệu quả và tính an toàn của vaccine dành cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được khẳng định, các phản ứng phụ thường thấy chỉ là phản ứng phụ dạng nhẹ như là sốt, mệt mỏi và đau ở chỗ tiêm.

Malaysia - một trong số nước có tỷ lệ tiêm chủng cao ở Đông Nam Á, đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ ngày 3-2 vừa qua.

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi từ ngày 3-11. Trẻ được tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer/BioNTech với liều nhỏ hơn, các mũi tiêm cách nhau 3 tuần và sử dụng mũi tiêm nhỏ hơn.

Một số nước thuộc liên minh châu Âu cũng đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ giữa tháng 12/2021. Vaccine sử dụng cho trẻ 5-11 tuổi có liều lượng thấp hơn và được đựng trong lọ có nhãn màu cam để phân biệt với loại nhãn tím - dành cho lứa tuổi lớn hơn.

Những số liệu thống kê của các nước sau tiêm phòng cho thấy hiệu quả của tiêm phòng cao hơn những nguy cơ trẻ có thể gặp phải, trong khi những lợi ích xã hội mà vaccine mang lại là quá rõ ràng, đó là làm giảm tỷ lệ trẻ em nhập viện, đóng cửa trường học và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế: Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 - 11 tuổi liều 0,2ml Bộ Y tế: Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 - 11 tuổi liều 0,2ml

VTV.vn - Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước