Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2: Phường thiếu linh hoạt, người dân khó có “thẻ xanh vaccine”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/09/2021 21:04 GMT+7

VTV.vn - Việc quản lý, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 chưa khoa học và áp dụng còn cứng nhắc tại một số địa phương.

Với chính sách "thẻ xanh vaccine" mà TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch, người dân phải sớm được tiêm vaccine mới có thể nới lỏng giãn cách, duy trì kinh tế. Tuy nhiên hiện nay, công tác này vẫn tồn tại một số bất hợp lý, nhất là với việc quản lý, triển khai tiêm mũi 2 chưa khoa học và áp dụng còn cứng nhắc tại một số địa phương.

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trong lần đầu tiên tham gia đối thoại trực tiếp với người dân trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" ngày 6/9 vừa qua. Theo đó, thành phố muốn nới lỏng được hay không, khôi phục kinh tế được hay không, kinh doanh buôn bán được hay không, vaccine được xác định là tuyến đầu. Thế nhưng thực tế ở tuyến dưới, để tiêm được vaccine người dân đang gặp không ít gian nan.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2: Phường thiếu linh hoạt, người dân khó có “thẻ xanh vaccine” - Ảnh 1.

Giấy xác nhận tiêm mũi 1 vô tình trở nên vô tác dụng trước cách làm cứng nhắc của một số địa phương

Anh Nguyễn Văn Dũng đã tiêm mũi 1 vaccine Astrazeneca ngày 24/6 tại khu chế xuất Tân Thuận. Ngày 6/9, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức nơi anh sinh sống đã bắt đầu triển khai tiêm mũi 2 cho người dân. Tuy nhiên, anh Dũng chưa được tiêm đợt này dù thời gian tiêm mũi 1 đã được 11 tuần. Lo lắng, anh đã gọi lên phường.

Không chỉ anh Dũng mà còn rất nhiều người dân đã tiêm mũi 1 và thậm chí nhiều người đã hoàn thành tiêm mũi 2 hơn cả tháng nay nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng cập nhật lên hệ thống của sổ sức khỏe điện tử.

Cách làm cứng nhắc của một số điểm tiêm chủng là chỉ dựa vào thông tin trên sổ sức khỏe điện tử đã khiến không ít người dân đang bị lỡ cơ hội để tiêm mũi 2 đúng thời hạn.

Tờ giấy có thông tin xác nhận tiêm mũi 1 có mộc đỏ của ngành y tế thay vì rất có tác dụng, giờ vô tình trở nên vô tác dụng trước cách làm cứng nhắc của địa phương.

Để mục tiêu từ nay đến 15/9, TP Hồ Chí Minh có thể tiêm phủ khoảng 2 triệu liều vaccine cho người dân đạt hiệu quả, thiết nghĩ một số địa phương trên địa bàn thành phố cần có nhiều giải pháp linh động giải quyết cho người dân hơn và vấn đề quản trị công nghệ thông tin trên các nền tảng số cũng cần được khắc phục hiện trạng để người dân sớm có được "thẻ xanh vaccine" của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước