Hà Nội tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine trong đêm

Kim Xuân, Đức Thắng-Thứ ba, ngày 07/09/2021 20:59 GMT+7

VTV.vn - Đã đi tiêm vaccine phòng COVID-19 là phải xét nghiệm SARS-CoV-2, Hà Nội đang dùng cách này để nhanh chóng đạt mục tiêu xét nghiệm sàng lọc cho 100% người dân thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15/9, từng bước phục hồi kinh tế theo tiến độ khống chế dịch. Một trong nhiều biện pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này là xét nghiệm trên diện rộng và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi trước 15/9, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Hà Nội tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine trong đêm - Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 6/9, Hà Nội đã tiến hành triển khai hơn 1.000 điểm tiêm chủng kèm xét nghiệm vào tất cả các ngày, kể cả cuối tuần và buổi tối.

Tại quận Thanh Xuân - vùng dịch nóng nhất Hà Nội, hàng trăm người dân của phường Nhân Chính được thông báo tiêm vaccine vào buổi tối và xét nghiệm test nhanh COVID-19 trước khi tiêm.

Từ tối 6/9, Hà Nội đã triển khai 1.200 dây chuyền tiêm chủng, trong đó có hơn 800 điểm cố định và lưu động được bố trí tại tất cả quận huyện, đồng thời vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa thực hiện tiêm chủng. Điều này giúp Hà Nội nhanh chóng thực hiện mục tiêu 100% người dân được xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine trong đêm - Ảnh 2.

Để tăng tốc độ tiêm chủng, Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối cho người dân, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hoá, trường học. Mặt khác, sàng lọc, xét nghiệm tất cả người dân để phát hiện các F0 trong cộng đồng, trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh COVID-19. Ảnh: SK&ĐS

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết người dân ở khu vực phong tỏa sẽ được xét nghiệm 2 đến 3 ngày một lần, ở các vùng nguy cơ là 5 đến 7 ngày/lần.

Trong số những người được xét nghiệm đợt này sẽ có cả những người trên 65 tuổi, mắc các bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng có nguy cơ cao. Vì họ được ưu tiên tiêm trong đợt này.

Một số ca bệnh mới phát hiện ở quận Thanh Xuân gần đây chỉ hắt hơi, có người không có triệu chứng. Vì vậy, chỉ có biện pháp xét nghiệm sàng lọc mới có thể phát hiện nhanh chóng các ca bệnh trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước