Tiêm vaccine: Lá chắn phòng bệnh hữu hiệu

Bích Thủy - Anh Nguyên-Thứ năm, ngày 18/06/2020 23:22 GMT+7

VTV.vn - Không chờ đến lúc có bệnh mới vái tứ phương, những năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân sử dụng vaccine như một lá chắn phòng bệnh hữu hiệu.

Lần thứ 3 nuôi con nhỏ nên vợ chồng anh Nguyễn Hữu Độ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rất có kinh nghiệm trong việc đưa con đi tiêm phòng. Bé út sinh đúng vào dịp hè nóng bức nên anh chị càng cẩn trọng hơn.

"Đưa con đi tiêm, anh rất băn khoăn về chất lượng tiêm chủng, nhất là trong dịp nắng nóng. Vaccine có được bảo quản tốt hay không, tiêm có đúng định kỳ hay không?" - anh Nguyễn Hữu Độ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay.

Lo lắng bao nhiêu, tiêu chí lựa chọn cơ sở tiêm chủng lại càng khắt khe bấy nhiêu. Thông tin Hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn VNVC đưa vào hoạt động trung tâm mới tại Mỹ Đình trong sáng nay (18/6), đã thực sự giải tỏa lo âu của cư dân khu vực phía Tây Hà Nội về vấn đề đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tiêm vaccine: Lá chắn phòng bệnh hữu hiệu - Ảnh 1.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân sử dụng vaccine như một lá chắn phòng bệnh hữu hiệu. (Ảnh minh họa: Dân trí).

Hiện VNVC là hệ thống tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, giúp đảm bảo lưu giữ vaccine trong nhiệt độ từ 2 - 8 độ C. Các phòng tiêm được trang bị tủ giữ chuyên dụng, vaccine được vận chuyển với các xe lạnh và thiết bị đặc thù. Bên cạnh đó, việc phát triển ngày càng nhiều hơn các cơ sở tiêm chủng trong các cộng đồng dân cư cũng là một trong những cách nâng cao chất lượng tiêm chủng.

Nằm trên trục đường giao thông thuận tiện của quận Nam Từ Liêm, trung tâm mới với diện tích lên đến 1.000 m2, hơn 20 phòng khám và tiêm. Mỗi ngày vì thế sẽ có thêm hàng ngàn lượt cư dân sẽ được đảm bảo quy trình an toàn tiêm chủng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa khép lại, các chuyên gia đang cảnh báo đại dịch này còn làm "hồi sinh" nhiều bệnh dịch nguy hiểm khác do việc tiêm chủng bị gián đoạn và giảm mạnh trong thời gian qua. Hiện tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Trong khi mùa cao điểm dịch bệnh đang tới, người dân cần chủ động tiêm các loại vaccine như cúm, thủy đậu, sởi, quai bị, ho gà, viêm màng não, viêm não Nhật Bản đầy đủ, đúng lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước