Tiếp diễn nạn trộm cắp thiết bị tàu cá

Phúc Châu, Trần Huy-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 06:08 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, ngư dân neo đậu phương tiện ở các bến bãi, cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên bị trộm cắp trang thiết bị trên tàu cá.

Neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Cần, tàu cá của ngư dân Ngô Hùng ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, đã bị kẻ gian đột nhập vào khoang máy, hút nhiên liệu và lấy đi một số trang thiết bị tài sản trên tàu. Tình trạng trộm cắp hoành hành tại khu vực này đang khiến bà con ngư dân lo lắng.

Tiếp diễn nạn trộm cắp thiết bị tàu cá - Ảnh 1.

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp trang thiết bị tàu cá đã được nhiều ngư dân phản ánh đến lực lượng chức năng và một số sự việc đã được xử lý. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn, nhất là tại các khu neo đậu không được quản lý. Điều này không chỉ đã ảnh hưởng đến việc vươn khơi, sản xuất mà còn gây bất an cho bà con ngư dân.

Tiếp diễn nạn trộm cắp thiết bị tàu cá - Ảnh 2.

Huyện Bình Sơn có 4 xã ven biển là Bình Thuận, Bình Trị, Bình Đông và Bình Thạnh, với gần 580 tàu cá chưa có cảng cá, nơi neo đậu ổn định. Để đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang phối hợp tuần tra, ngăn chặn để tàu thuyền ngư dân ra vào neo đậu được an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước