Tiếp xúc gần ca bệnh 714, hàng chục cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Xe bus 10/10 bị cách ly

Q.C. (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 06/08/2020 19:51 GMT+7

Toàn bộ 162 xe bus của Xí nghiệp Xe bus 10/10 được khử khuẩn. (Ảnh: Báo điên tử Pháp Luật TP.HCM)

VTV.vn - Cả Ban giám đốc xí nghiệp xe bus 10-10 (thuộc Transerco) và hàng chục nhân viên của đơn vị này đã bị cách ly do tiếp xúc gần với bệnh nhân 714.

Sáng 6/8, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về ca dương tính với COVID-19 mới nhất trên địa bàn Hà Nội - bệnh nhân 714. Đây là ca dương tính thứ 3 của Thủ đô Hà Nội có liên quan đến thành phố Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay. Bệnh nhân 42 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm. Ca bệnh 714 là nhân viên điều hành xe bus của Xí nghiệp Xe bus 10/10 thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, có trụ sở ở quận Cầu Giấy. Liên quan đến ca bệnh 714, sáng 6/8, đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, tối 5/8, cơ quan y tế quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành khoanh vùng 37 người F1 tại Xí nghiệp Xe bus 10/10.

Ngay sau khi được thông báo nam nhân viên phòng điều độ Xí nghiệp Xe bus 10/10 dương tính với COVID-19, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã phối hợp các đơn vị chức năng xác định lịch sử dịch tễ, quá trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân để cung cấp cho cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành khử trùng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc và 162 xe bus của xí nghiệp. Toàn bộ 37 cán bộ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm đã được lên danh sách và đưa đi cách ly tập trung, trong đó có Giám đốc và Phó Giám đốc xí nghiệp, 1 tài xế và 1 nhân viên bán vé của tuyến xe bus số 53B. Hiện sức khỏe của những người F1 nói trên ổn định.

Tiếp xúc gần ca bệnh 714, hàng chục cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Xe bus 10/10 bị cách ly - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ, nhân viên Xí nghiệp 10/10 bị cách ly tập trung sau ca nhiễm COVID-19. (Ảnh: Dân trí)

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh để linh hoạt điều hành trên nguyên tắc và mục tiêu chống dịch là hàng đầu, nhưng vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn cho người lao động.

Theo đó, các đơn vị phải trang bị đầy đủ khẩu trang y tế; kiểm tra, theo dõi thân nhiệt thường xuyên trong ngày; trang bị và sử dụng nước khử khuẩn tại trụ sở cơ quan, đơn vị; phun khử khuẩn văn phòng, phương tiện xe bus; thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo hành khách có biện pháp tự bảo vệ sức khỏe. Đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng dịch, nếu cần thiết có thể từ chối phục vụ.

Phong tỏa, cách ly khu chung cư nơi bệnh nhân 714 sinh sống Phong tỏa, cách ly khu chung cư nơi bệnh nhân 714 sinh sống

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt cách ly, phong tỏa ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi bệnh nhân 714 sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước