TP Hồ Chí Minh tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền điện mỗi ngày

Minh Anh, Hoàng Vũ, Văn Dương-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 20:35 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả của hơn 10 ngày qua, sau khi UBND TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn trong mùa khô.

Con số này chắc chắn sẽ còn được tăng lên nếu việc tiết kiệm điện được thực hiện đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Từ ngày 16/5 tới nay, TP Hồ Chí Minh tiết kiệm được 10,2 triệu kWh điện. Trung bình, mỗi ngày tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện.

TP quán triệt đến cán bộ công chức điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, bật muộn hơn 60 phút và tắt sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và kết thúc làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, các đơn vị sử dụng những thiết bị điện có tính năng tiết kiệm điện.

TP Hồ Chí Minh tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền điện mỗi ngày - Ảnh 1.

Các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được chủ động tắt sau 22h. Ảnh: PLO

Bên cạnh việc điều tiết cắt giảm toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng như mở đèn muộn và tắt đèn sớm hơn 30 phút, TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cơ quan ban ngành hạn chế mặc vest và đồ trang trọng khi làm việc, dự họp để tiết kiệm điện.

Việc tiết kiệm điện năng được ghi nhận không chỉ được áp dụng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các văn phòng công sở mà còn được lan toả tinh thần cùng thành phố tiết kiệm điện đến các gia đình.

TP Hồ Chí Minh tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền điện mỗi ngày - Ảnh 2.

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có gần 9.000 khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp tham gia tiết kiệm điện. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh cũng vận động được hơn 792.504 hộ gia đình tham gia vào công cuộc tiết kiệm điện của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước