Tiểu thương kinh doanh thực phẩm phải khám sức khỏe định kỳ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 23:45 GMT+7

VTV.vn - Theo dự thảo Thông tư liên Bộ, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, mứt, các dịch vụ ăn uống... sẽ phải khám sức khỏe định kì.

Tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm như: bánh kẹo, mứt, các dịch vụ ăn uống... sẽ phải khám sức khỏe định kì. Ngoài ra, các tiểu thương này còn phải học kiến thức chuyên môn, thi lấy Giấy chứng nhận đạt chuẩn kinh doanh. Đây là nội dung dự thảo thông tư liên Bộ Công thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn vừa được đưa ra.

Trong khi nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của quy định này, phần lớn tiểu thương tỏ ra đồng thuận và sẵn sàng tuân thủ.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, từ hai năm nay, tiểu thương tại chợ An Đông, quận 5, TP.HCM đã được tập huấn kiến thức chuyên môn và khám sức khỏe định kì, để hội tụ đủ điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, theo Ban quản lý chợ, việc cấp giấy chứng nhận vẫn không hề dễ. Nguyên nhân theo Ban Quản lý chợ là do chồng chéo về quy trình quản lý kinh doanh thực phẩm giữa 3 Bộ Công Thương, Y Tế, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiều ý kiến tỏ ra e ngại dự thảo quy định kinh doanh này sẽ còn khó thực thi hơn đối với hàng ngàn cơ sở kinh doanh thực phẩm không đăng kí đang tràn lan ngoài đường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước