Tìm mọi cách để tiếp cận bà con bị cô lập trong lũ

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 21/10/2020 19:27 GMT+7

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khẩn trương đưa người bị thương trong lũ đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Tại miền Trung, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm mọi cách để có thể tiếp cận được vào vùng bị cô lập nhằm tiếp tế nhu yếu phẩm và cứu người.

Tại Quảng Bình, đến chiều tối nay vẫn còn hơn 43.000 hộ dân đang còn bị ngập. Nhiều ngôi nhà bị nước ngập lên tận mái. Tài sản bị cuốn trôi hết sạch. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm mọi cách để có thể tiếp cận được vào vùng bị cô lập nhằm tiếp tế nhu yếu phẩm và cứu người. 

Lều dã chiến, ca nô, xuồng máy, đồ cứu trợ đã được tập kết từ trước đó nhiều ngày. Nhưng những rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra nếu tàu thuyền cứu trợ không thông thuộc địa bàn.

Còn tại rốn lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh hiện vẫn chìm trong nước sâu dù mưa đã dứt. Nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu hơn 1 mét rưỡi. Nhiều người dân do bị cô lập nên phải nhịn đói đến 3,4 ngày, chỉ có thể ngồi trên mái nhà hoặc tầng cao để chờ cứu trợ. 

Cùng chia sẻ với người dân Cẩm Xuyên, rất nhiều đoàn tình nguyện đang tiếp tục về với vùng lũ này và trao tận tay người dân những suất cơm còn nóng hổi, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân

VTV.vn - Đó là chỉ đạo của PTTg Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung sáng 21/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước