Tình nguyện viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Mạnh Khang, Trung Duy-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua những trở ngại về rủi ro nguy hiểm, chấp nhận bận bịu hơn, các tình nguyện viên vẫn sẵn sàng dấn thân, góp sức mình cho công tác phòng chống dịch.

Số ca F0 tại Hà Nội vẫn đang tăng lên. Phương án để các ca bệnh nhẹ điều trị tại nhà được chú trọng. Chính vì thế, tại mỗi xã, phường, các tổ y tế lưu động, hỗ trợ F0 tại nhà cũng được thành lập.

Hơn 1 tháng nay, bà Rên túc trực tại Trạm y tế lưu động của phường để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Dù đã 65 tuổi, nhưng với tinh thần của dược sĩ về hưu, bà biết các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà rất cần sự giúp đỡ, động viên kịp thời.

Tình nguyện viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà - Ảnh 1.

Sau khi tiếp nhận thông tin của các bệnh nhân F0, cũng là lúc các tình nguyện viên thanh niên bắt tay vào làm nhiệm vụ. Các gói thuốc, dụng cụ đo SP02 và cả bình oxy sẵn sàng được mang tới cho những người cần.

Tham gia hỗ trợ phòng chống dịch từ những ngày Hà Nội giãn cách, cho đến khi số F0 ở Thủ đô tăng nhanh, anh Phúc vẫn nhớ như in những trải nghiệm trong khoảng thời gian đặc biệt này.

Hiện tổ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà của phường Ô Chợ Dừa có 30 thành viên, trong 1 tháng qua đã hỗ trợ hơn 100 trường hợp. Từ những bạn trẻ mới 18 tuổi, cho tới các ông bà đã ngoài 60, ai cũng sẵn sàng thức khuya, dậy sớm, hỗ trợ bệnh nhân 24/24h.

Mặc dù dịch bệnh chưa biết khi nào kết thúc nhưng tinh thần của những chiến binh thầm lặng, dám hi sinh vì cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp Thủ đô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sự góp sức của những tình nguyện viên chắc chắn giúp đỡ rất nhiều trong việc giảm tải cho các cơ sở y tế địa phương, hỗ trợ người bệnh có triệu chứng nhẹ kịp thời. Còn các ca bệnh nặng sẽ được nguồn lực y tế tập trung chữa trị. Để cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thời gian thử thách của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước