Tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi ngày càng phức tạp và tinh vi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2024 12:17 GMT+7

VTV.vn - Tình hình tội phạm mua bán người đang có diễn biến phức tạp hơn, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi và có độ ẩn cao.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, Công an các đơn vị, địa phương khởi tố mới, điều tra 83 vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi - tức là đối tượng trẻ em, xác định 289 nạn nhân tăng 9,2% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán người là đối tượng trẻ em ngay ở trong nước.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 5 người ở quán Karaoke - Massage G7 về các tội mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật đồng thời giải cứu 58 cô gái trẻ.

Theo đó, rạng sáng ngày 3/10, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát kiểm tra cơ sở Karaoke - Massage G7 do Nguyễn văn Đức (29 tuổi, ngụ ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều hành.

Tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi ngày càng phức tạp và tinh vi - Ảnh 1.

Cơ sở Karaoke- Massage G7 tại thời điểm hàng chục cảnh sát đột kích. Ảnh: PLO

Cảnh sát đã giải cứu 58 nữ nhân viên phục vụ (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi), đồng thời bắt giữ 5 người của quán liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi xảy ra tại cơ sở này.

Theo cơ quan công an, chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhân viên nữ từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách.

Khi nhân viên đến làm việc tại Karaoke - Massage G7 sẽ được đưa vào khu nhà biệt lập và bị quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi.

Hiện đủ cơ sở xác định, 12 em dưới 16 tuổi bị mua bán trao tay qua nhiều đối tượng, để đưa vào quán phục vụ.

Xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm, nhiều em từ nhiều tỉnh thành cả nước bị đưa đến đây. Có em từng bị mua bán nhiều lần qua các quán với số tiền nợ ngày càng tăng lên.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng các địa phương và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện nhiều vụ việc mua bán người dưới 16 vào các quán karaoke. Các đối tượng hình thành đường dây khép kín dụ dỗ, để đưa vào và trao đổi giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trá hình.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook và các hội, nhóm đăng tải nội dung, tuyển dụng nhân viên hoặc ứng tiền để chuộc nhân viên của các cơ sở khác.

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan công an khởi tố mới, điều tra 25 vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện (chiếm trên 30% số vụ khởi tố mới).

Pháp luật Việt Nam quy định, người dưới 16 tuổi là trẻ em cần được chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo mọi điều kiện để phát triển. Hành vi mua bán trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tù mức cao nhất là chung thân theo Bộ Luật Hình sự.

Để làm rõ hơn cách thức, thủ đoạn của những nhóm đối tượng tội phạm này cũng như quá trình điều tra, ngăn chặn của lực lượng công an, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Trình, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước