"Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua

Ban Thời sự (Ảnh: TTXVN)-Thứ tư, ngày 02/09/2020 08:20 GMT+7

VTV.vn - Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" đã diễn ra tối 1/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương... cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

"Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020).

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 1.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 2.

Tiết mục mở màn chương trình.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 3.

Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 4.

Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ thực hiện chương trình.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 5.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua - Ảnh 6.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chương trình mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng hào hùng của dân tộc với 3 chương: Đất nước, Khát vọng hòa bìnhTổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Những ca khúc đặc sắc về Tổ quốc được sắp xếp theo chiều dài lịch sử, với các mốc son chói lọi của dân tộc, từ ngày 19/8 lịch sử và ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Với tinh thần tự hào về đất nước Việt Nam độc lập, nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, đại thắng mùa Xuân 1975, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

Từ khát vọng hòa bình đến bài ca thống nhất Từ khát vọng hòa bình đến bài ca thống nhất

VTV.vn - Từ khát vọng hòa bình đến bài ca thống nhất của dân tộc là một chặng đường dài với nỗi đau chia cắt, là sự hi sinh mất mát, trong đó có người dân ở vùng giới tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước