Tổ tự quản tàu thuyền ngăn chặn khai thác IUU

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ tư, ngày 11/10/2023 14:52 GMT+7

VTV.vn - Cả nước có hơn 3.000 tổ tự quản tàu thuyền an toàn. Chính những tổ tự quản này là lực lượng cốt cán để lan tỏa trong cộng đồng ngư dân, cùng nhau ngăn chặn khai thác IUU.

Ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc này không chỉ giúp Việt Nam sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản khai thác mà EC đã khuyến cáo cách đây 6 năm, và quan trọng hơn là hướng tới nghề cá bền vững.

Trong thực tế, một thay đổi dễ thấy trong cộng đồng ngư dân là đã giảm rõ rệt hành vi khai thác IUU. Sự thay đổi không đến từ việc tăng chế tài hay xử phạt nặng các vi phạm. Một ví dụ ở tỉnh Khánh Hòa - nơi có nhiều cách làm để ngư dân thay đổi nhận thức.

Tổ tự quản tàu thuyền ngăn chặn khai thác IUU - Ảnh 1.

Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng được lập ra sớm nhất ở vùng biển Khánh Hòa. Sau 9 năm, đến lúc này, nghiệp đoàn có 32 tàu cá khai thác xa bờ. Những tàu cá này gắn kết với nhau theo những tổ tự quản khai thác trên biển. Mỗi tổ gồm 5 tàu.

Tàu cá của gia đình anh Nguyên sắp mở biển. Nhiều việc phải lo nhưng không thể bỏ qua việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, để rồi suốt chuyển biển, thiết bị giám sát hành trình luôn mở. Ai cũng muốn đánh bắt được nhiều cá nhưng không vì chạy theo luồng cá mà vi phạm vùng biển khai thác.

Các tàu cá trong tổ tự quản, một mặt liên kết để trợ giúp nhau trên biển, mặt khác nhắc nhở nhau để không ai vi phạm khai thác IUU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước