Tồn đọng khoảng 5.450 container "rác thải" tại các cảng biển

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 03/03/2015 06:50 GMT+7

Khoảng 5.450 container rác thải tồn kho tại các cảng biển là thông tin vừa được Cục Hàng hải đưa ra. Trong đó, cảng Hải Phòng có số lượng lớn nhất với hơn 5.000 container.

Hàng hóa tồn đọng chủ yếu thuộc diện tạm nhập tái xuất, nhập máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, nhập kinh doanh. Mặt hàng tồn đọng chủ yếu là hàng đã qua sử dụng gồm: cao su, lốp cao su, quần áo, phế liệu, thiết bị điện, hàng điện tử, thực phẩm đông lạnh.

Khoảng 2 năm trở lại đây, quy định về tạm nhập tái xuất thông thoáng hơn, nhiều doanh nghiệp tham gia tạm nhập, khi không tái xuất được đã “bỏ của chạy lấy người”, từ chối nhận hàng. Hiện nay, số lượng hàng hóa tồn đọng quá lớn, gia tăng nhanh trong thời gian ngắn, đa phần hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có giá trị thấp. Dù cơ quan chức năng đã tính đến việc xử lý hàng tồn đọng, nhưng theo tính toán, cần rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước