TP.HCM chi gần 10.000 tỷ đồng chống ngập

Thanh Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 17:08 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM sẽ triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư.

Dự án sẽ xây gần 8km đê kè chống ngập, ở các đoạn xung yếu tại 6 quận, huyện. Ngoài ra, sẽ có 6 cống siêu lớn kiểm soát triều và 25 cống nhỏ dưới đê được lắp đặt ven sông Sài Gòn. Toàn bộ hệ thống được tham khảo theo mô hình của Hà Lan.

Tống số vốn đầu tư cho dự án là gần 10.000 tỷ đồng, giải quyết được ngập cho 570km2 tại các điểm trọng yếu, tập trung vào khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm thành phố. Công ty Trung Nam được chỉ định là nhà đầu tư, thực hiện dự án.

Dự án sẽ triển khai từ ngày 26/12, thi công trong vòng 36 tháng và dự kiến được hoàn thành vào năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước