TP. HCM: Nhiều hệ lụy khi bùng phát chợ tự phát

Lê Phượng, Tuấn Anh-Thứ hai, ngày 13/12/2021 16:46 GMT+7

VTV.vn - Khi TP. HCM mở cửa trở lại, những điểm trung chuyển, tập kết hàng hóa biến thành chợ tự phát. Điều này không chỉ mất an toàn giao thông mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh giờ đã trở thành chợ đầu mối tự phát lớn nhất TP. HCM. Sau đợt dịch, từ các điểm trung chuyển dài hàng km đã nhanh chóng biến tướng thành chợ tự phát. Vì là chợ tự phát nên không có lực lượng kiểm soát giá cả và chất lượng, đồng nghĩa tiểu thương tại chợ chính thống sẽ không thể cạnh tranh được.

Hơn 2 tháng nay, điểm trung chuyển hàng hóa ồ ạt trở thành chợ tự phát. Người mua và người bán không phải khai báo y tế, không có lực lượng kiểm soát về phòng chống dịch bệnh, dễ dàng mua bán vận chuyển cũng là nguyên nhân khiến chợ tự phát bùng phát và hoạt động náo nhiệt.

Chợ tự phát đang bao vây chợ chính thống, nguy cơ dịch bệnh tự chợ tự phát tràn vào chợ chính thống là rất lớn. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ lại không đủ thẩm quyền để dẹp chợ tự phát dù đã phối hợp với chính quyền địa phương. 

Bài học kinh nghiệm phải đóng cửa hàng hoạt chợ vì dịch bệnh tại TP. HCM chưa cũ khi những ngày này, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến khó lường, cộng thêm những chợ tự phát ngang nhiên hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước