TP.HCM sẽ khống chế lượng taxi để giảm tắc đường

Thanh Hải (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:37 GMT+7

Xe taxi tại TP.HCM. (Ảnh: HNM)

VTV.vn - Trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ chỉ cấp phép mới cho hơn 12.000 xe taxi hoạt động, tức là chỉ bằng 90% số xe taxi đang lưu hành hiện nay.

Cho rằng tình trạng tắc đường trên địa bàn có nguyên nhân do quá nhiều xe taxi, trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ khống chế lượng taxi để giảm kẹt xe, đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Thành phố cũng sẽ xóa sổ các hãng taxi sở hữu dưới 50 xe.

Theo Sở Giao thông Vận tải, tình trạng kẹt xe trên địa bàn thành phố thời gian qua còn do các vụ tai nạn giao thông, do tình trạng container ùn ứ khi ra vào cảng biển và kẹt do mưa lớn gây ngập đường. Có điểm kẹt đến 11 giờ đồng hồ và trên nhiều tuyến đường.

Theo thống kê 9 tháng đầu năm, TP.HCM có 18 điểm kẹt xe kéo dài. Sở Giao thông Vận tải cho biết, số điểm kẹt xe nặng ở Thành phố có thể sẽ tăng lên thành 30 điểm trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước