TP Hồ Chí Minh cần nhiều biện pháp giảm F0 tử vong

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/12/2021 20:09 GMT+7

VTV.vn - Vào lúc này, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu số ca F0 trở nặng và tử vong.

Hai tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh tăng gần 20% so với nửa tháng trước. Cùng với đó số ca F0 trở nặng và tử vong cũng đang tăng dần.

Điều đáng nói, sau khi phân tích các ca tử vong, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, trong số các ca bệnh nặng và rất nặng, có nhiều ca từ các tỉnh chuyển về thành phố. Nhiều người trong số này chưa tiêm vaccine. Trong số các ca tử vong, số người trên 65 tuổi chiếm tỉ trọng không nhỏ. Vào lúc này, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu con số này.

TP Hồ Chí Minh cần nhiều biện pháp giảm F0 tử vong - Ảnh 1.

Các bác sĩ chữa chạy cho bệnh nhân

Thời điểm cuối tháng 10, số ca tử vong ở vì COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh ở mức 20-30 ca/ngày. Thì nay, là 70-80 ca/ngày, tăng gấp 3-4 lần. Riêng ngày 5/12, thành phố ghi nhận tới 94 trường hợp tử vong - con số cao nhất trong 2 tháng qua.

Chính vì vậy, để giảm số ca nặng, tử vong chỉ có cách theo dõi, bảo vệ sát sao nhóm nguy cơ này. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, đối với nhóm nguy cơ, ai chưa tiêm phải vận động tiêm ngay. Ai tiêm rồi miễn dịch giảm phải nhanh chóng tiêm mũi bổ sung, không để mắc bệnh mới chữa.

Mới đây, ngành y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch chiến dịch theo sát, bảo vệ F0 nguy cơ. Dự tính làm mạnh trong 1 tháng tới và duy trì suốt năm 2022. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, hiện nay dù chưa làm, nhiều nơi y tế địa phương đã quá tải, F0 không thể liên lạc nổi với trạm y tế. Vì vậy, cần tăng cường các lực lượng hỗ trợ ngành y tế chăm sóc F0 tại cơ sở.

Bên cạnh đó TP Hồ Chí Minh cần chấn chỉnh ngay tình trạng nhiều người còn xem thường COVID-19. Chưa cần nói đến chuyện 5K lơi lỏng - hình ảnh có thể bắt gặp ở nhiều nơi - ngay cả với những F0 đã được đưa đến bệnh viện rồi vẫn xin về, thậm chí nhiều F0 tự chữa trị tại nhà không khai báo với y tế địa phương do e ngại vào bệnh viện, dẫn đến khi trở nặng, vào viện đã muộn. Ngành y tế cũng cần xác định: đưa F0 vào bệnh viện để điều trị chứ không phải để cách ly. Cần có theo dõi, thăm khám thường xuyên để điều trị kịp thời cho bệnh nhân, giúp kéo giảm tỉ lệ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước