TP Hồ Chí Minh cần xét nghiệm kháng thể thật nhanh

Thanh Tâm-Thứ ba, ngày 09/02/2021 20:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Đến cuối giờ chiều nay (9/2), TP Hồ Chí Minh đã có 32 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị thành phố cần xét nghiệm kháng thể thật nhanh nhóm nhân viên bốc xếp hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì xét nghiệm tìm kháng thể kháng virus trong máu cho phép xác định việc bệnh nhân có đang nhiễm hoặc trước đó phơi nhiễm với virus hay không.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cần quy định thời gian lấy mẫu xong bao lâu phải có kết quả. Tránh để mẫu lâu quá một ngày, không theo kịp sự lây lan của virus. Điều này còn góp phần giúp lý giải tại sao F1 âm tính mà F2 lại dương tính.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thực tế phần lớn F2 tại thành phố đã chuyển sang F0. Vì vậy ngành y tế TP Hồ Chí Minh cần nhanh chóng xác định tình hình dịch bệnh tại thành phố đang ở mức nguy cơ cao, nên tất cả đều phải sẵn sàng có kịch bản cho tình huống khẩn cấp. Trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 18 khu vực được phong tỏa, hơn 5.800 mẫu ở các khu vực phong tỏa đã được lấy, 3.024 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Nhằm giúp TP Hồ Chí Minh truy vết nhanh để tìm ra thời điểm dịch COVID-19 xâm nhập, hôm nay, Bộ Y tế đã thành lập Sở chỉ huy địa phương tại TP Hồ Chí Minh, đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn để phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh khoanh vùng nhanh, truy vết thần tốc, tránh lây lan rộng hơn nhằm đảm bảo sự an toàn cho toàn người dân thành phố trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước