TP Hồ Chí Minh có 6 chuỗi lây nhiễm COVID-19 chưa xác định được nguồn lây

Đông Khánh-Thứ hai, ngày 14/06/2021 18:45 GMT+7

Hầu hết các chuỗi lây nhiễm này đều được phát hiện qua công tác sàng lọc tại các bệnh viện. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn- TP Hồ Chí Minh đang có 6 chuỗi lây nhiễm COVID-19 với 191 ca mắc nhưng chưa xác định được nguồn lây. Đây là thông tin vừa được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố vào trưa 14/6.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết có 2 chuỗi được đánh giá nghiêm trọng, đó là: Chuỗi lây nhiễm tại chung cư Ehome 3, giáp ranh quận Bình Tân và quận 8, với 48 ca hiện tại. Và thứ hai là chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh với 55 trường hợp dương tính với SARS CoV-2, thuộc 13 khoa, phòng, bộ phận.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, chuỗi lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất, liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng hiện cơ bản đã được kiểm soát.

Trước tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15 đến 0h ngày 29/06.

"Chúng ta xem xét thêm một tuần tới. Tùy tình hình mà một số khu vực có thể chuyển từ nguyên tắc Chỉ thị 15 sang nguyên tắc Chỉ thị 16 hoặc nguyên tắc Chỉ thị 19 tùy diễn biến dịch", ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong cuộc họp diễn ra trưa 14/6.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 26 ca nghi nhiễm COVID-19 TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 26 ca nghi nhiễm COVID-19

VTV.vn - Tính từ 12h đến 18h ngày 14/6, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm lây nhiễm trong cộng đồng (đang chờ Bộ Y tế công bố).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước