TP Hồ Chí Minh có biện pháp đúng nhưng cách thực hiện chưa nghiêm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/07/2021 18:43 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm khu thu dung F0 ban đầu tại trường tiểu học Bình Tân (phường Tân Tạo). (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác phía Nam đánh giá các biện pháp TP Hồ Chí Minh đưa ra đều đúng nhưng cách thực hiện chưa nghiêm dẫn đến hiệu quả chưa như mong đợi.

Chiều nay (28/7), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã điều hành cuộc họp trực tuyến với các tỉnh phía Nam về tình hình thực hiện phòng chống dịch.

Hai vấn đề chính đặt ra trong cuộc họp này là công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam đã được hiện thực hiện ra sao trong suốt thời gian qua khi áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 16 và kế hoạch đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương về các tỉnh.

Theo báo cáo của một số tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, số ca mắc COVID-19 không nhiều, lại được thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, giãn cách nên dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Còn với 2 tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre, tình hình dịch phức tạp hơn khi số ca mắc mới đang tăng. Hầu hết các tỉnh đề xuất, nên thực hiện áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa, có thể từ 1 tuần đến 2 tuần nữa.

Riêng với TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác phía Nam đều đánh giá các biện pháp mà TP Hồ Chí Minh đưa ra đều đúng nhưng cách thực hiện chưa nghiêm dẫn đến hiệu quả chưa đạt như mong đợi. Đơn cử như biện pháp hạn chế người dân ra đường, TP chỉ mới thực hiện tốt việc kiểm soát từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Thời gian còn lại, vẫn còn nhiều người dân ra đường không cần thiết, khiến cho việc chặt đứt nguồn lây dịch bệnh gặp khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tình hình phòng chống dịch tại các nơi đều đang thực hiện khẩn trương và nỗ lực, nhất là TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các ca nhiễm tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An đang rất sâu và nặng. Do đó, cần phải có những bước đi khác. Tuy nhiên, việc thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 16 vẫn đang phát huy hiệu quả nếu thực hiện đúng.

Riêng việc đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh về lại địa phương, nhiều tỉnh gặp khó khăn vì không đủ khu cách ly, không đủ năng lực điều trị. Có tỉnh có khoảng 40.000 ngàn người dân đang ở trong các vùng dịch. Nếu về, dự báo số lượng F0 sẽ tăng, dẫn đến công tác phòng chống dịch không đảm bảo. Về vấn đề đón người về lại địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, người về phải có xét nghiệm âm tính. Do đó, phải có tính toán để người dân đi theo kế hoạch, ưu tiên có xe đưa về, hạn chế tối đa đi về bằng xe cá nhân, tránh tình trạng tự phát, khó kiểm soát, để dịch bệnh lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước