TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đạt hiệu quả tốt

Nhật Phương - Hữu Thành-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 20:14 GMT+7

VTV.vn - Vẫn còn quá sớm để khẳng định về kết quả phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, nhưng hiện thành phố đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đang thể hiện hiệu quả tốt.

Đây là khẳng định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trong buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn ra trong chiều nay (26/9).

Trước những nỗ lực của ngành Y tế thành phố cũng như hiệu quả từ công tác phòng chống dịch, số ca tử vong và số ca bệnh nhân nặng phải thở máy đang giảm dần, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch thu hẹp bệnh viện điều trị COVID-19 để trả lại công năng ban đầu.

TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đạt hiệu quả tốt - Ảnh 1.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, công tác chống dịch của thành phố đang thể hiện hiệu quả tốt. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Tại các bệnh viện ở những "vùng xanh" như Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, từ nay đến hết tháng 9, thành phố sẽ dần thực hiện việc trả lại công năng để chữa trị cho bệnh nhân không nhiễm COVID-19. Còn các bệnh viện dã chiến thu dung sẽ được trả lại mặt bằng khi không còn bệnh nhân nào.

Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm nay, các bệnh viện này sẽ dần được thu hẹp, trả lại các trường học cho cơ sở giáo dục. Ngành Y tế thành phố cũng sẽ cơ cấu lại bệnh viện 3 tầng trong một bệnh viện dã chiến và giữ lại các bệnh viện có gắn kết với trung tâm hồi sức cấp cứu, cụ thể là bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16.

TP Hồ Chí Minh đề xuất mở cửa trường học ở 'vùng xanh' TP Hồ Chí Minh đề xuất mở cửa trường học ở "vùng xanh"

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh tái mở cửa trường học tại các "vùng xanh" đồng thời xây dựng bộ tiêu chí an toàn trường học để chuẩn bị cho việc mở lại cửa trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước