TP Hồ Chí Minh: Đề xuất chuyển đường Lê Lợi thành phố đi bộ

Đông Khánh-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 11:50 GMT+7

Đường Lê Lợi đang trong thời gian chủ đầu tư tuyến metro hoàn trả mặt bằng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND Quận 1, TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất khi Metro số 1 hoàn trả mặt bằng, đường Lê Lợi sẽ tổ chức phố đi bộ để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế đêm.

Kiến nghị vừa được quận gửi UBND thành phố sau khi làm việc cùng nhà đầu tư và các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án đầu tư tuyến phố này.

Đường Lê Lợi dài khoảng 1 km, gần chợ Bến Thành, giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ, là một trong khu vực có hoạt động kinh doanh, mua bán sầm uất nhất thành phố.

Góp ý phương án tổ chức phố đi bộ đường Lê Lợi, Sở Giao thông Vận tải nêu, khi Metro số 1 giao mặt bằng, tuyến có thể tổ chức giao thông tương tự phố đi bộ Nguyễn Huệ: hai bên cho xe chạy, phần giữa phục vụ người đi bộ. Cuối tuần, trên đường có thể cấm xe và dành toàn bộ không gian cho đi bộ. Trên tuyến cũng cấm xe tải, ôtô khách trên 16 chỗ.

Phía Sở Du lịch cũng đồng tình tổ chức đường Lê Lợi làm phố đi bộ bởi sẽ thu hút khách du lịch, giúp kéo dài thời gian khách du lịch ở lại khi đến TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ quan này góp ý việc thiết kế cảnh quan, ẩm thực, ánh sáng trên phố Lê Lợi cần mang các đặc trưng về văn hóa của thành phố. Có như thế, mới trở thành nơi thực sự hấp dẫn, làm điểm đến cho khách.

Kiến nghị kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về đến Khu công nghiệp Biên Hòa 1 Kiến nghị kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về đến Khu công nghiệp Biên Hòa 1

VTV.vn - Việc điều chỉnh này sẽ thuận tiện cho kết nối giao thông của tỉnh Đồng Nai và phù hợp với quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước