TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp mái che đường Lê Lợi

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 20:35 GMT+7

VTV.vn - Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, tạo bóng mát, che mưa, hình thành không gian đi bộ, kinh phí 20 - 30 tỷ đồng.

Sau khi được hoàn trả mặt bằng do thi công tuyến Metro số 1, tuyến đường Lê Lợi từ Nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành trở thành một trong những tuyến đường đẹp nhất tại TP Hồ Chí Minh với những trung tâm mua sắm và một tuyến phố đi bộ với nhiều du khách.

Tuy nhiên, tuyến đường chưa thể bố trí mảng xanh đủ lớn để tạo bóng mát cho vỉa hè. Vì vậy, vừa qua Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, tạo bóng mát che mưa, hình thành không gian đi bộ, kinh phí từ 20 - 30 tỷ đồng.

TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp mái che đường Lê Lợi - Ảnh 1.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1.

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, đường Lê Lợi hiện đã thông thoáng, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những tuyến phố thương mại, dịch vụ sầm uất bậc nhất trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Sau khi được phê duyệt, mái che dự kiến được lắp đặt dọc vỉa hè tuyến đường, kết cấu khung sắt lợp tôn, đóng trần, vươn ra ngoài tầm 4m. Vật liệu của mái sẽ sử dụng loại bền, đẹp, thi công nhanh, kết hợp thiết kế màu sắc hài hòa với cảnh quang chung ở khu vực.

Sau khi hoàn thành công trình này UBND quận 1 cũng đã đề xuất chuyển đường Lê Lợi thành phố đi bộ để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế đêm.

3.000 người sẽ diễu hành với áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ 3.000 người sẽ diễu hành với áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

VTV.vn - Chương trình diễu hành áo dài trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 9 sẽ diễn ra ngày 5/3 với sự tham gia của khoảng 3.000 người ở nhiều độ tuổi, giới tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước