TP Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng thêm trạm y tế lưu động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/11/2021 06:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nhanh chóng thành lập thêm các trạm y tế lưu động để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà.

Đây là đề xuất của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 8/11.

Ngoài thành lập thêm trạm y tế lưu động, thuốc cũng là ưu tiên hàng đầu đang được ngành y tế TP gấp rút chuẩn bị. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ đặt mua thêm 100.000 túi thuốc A và B để kịp thời cấp phát cho người dân.

Cũng tại buổi họp báo, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình. Đồng thời, đại diện Sở Y tế thành phố cũng đính chính thông tin về việc xác định cấp độ dịch ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Theo đó, do có sự nhầm lẫn trong tính toán về số liệu dân số đã dẫn đến việc công bố dịch ở xã này mức độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao). Thực chất, hiện tại xã này ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao). Như vậy, hiện TP Hồ Chí Minh không có vùng đỏ.

TP Hồ Chí Minh: Huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển cấp độ dịch COVID-19 lên mức 3 TP Hồ Chí Minh: Huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển cấp độ dịch COVID-19 lên mức 3

VTV.vn - Nguyên nhân 2 huyện này tăng số ca dương tính là do nhóm công nhân trong khu công nghiệp trở về từ các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước