TP Hồ Chí Minh: Di dời nhà ven kênh rạch cần chính sách đột phá

Công Trung, Văn Bảo, Xuân Hoa, Doãn Lưu-Chủ nhật, ngày 28/07/2024 21:19 GMT+7

VTV.vn - Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản kiến nghị chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thu hồi đất, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Theo đề xuất mới đây của Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh, người dân sử dụng đất có nguồn gốc sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng đã lấn, chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 sẽ được hỗ trợ 70% giá đất ở. Nếu sử dụng đất sau thời gian này không được hỗ trợ. Nhà người dân nằm hoàn toàn trên mặt nước kênh, rạch không được hỗ trợ tiền đất, chỉ được hỗ trợ tiền nhà. 

Tại các khu vực như Rạch Xuyên Tâm qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, nhiều hộ dân không có đủ giấy tờ pháp lý cũng gặp khó khăn với mức hỗ trợ thấp. Ông Nguyễn Hải Sơn, cư dân tại quận Gò Vấp, cho biết: "Ngoài kia, giá đất có thể lên tới 50 triệu đồng/m2, nhưng chúng tôi chỉ được hỗ trợ mười mấy triệu. Với số tiền này, không thể tìm được chỗ ở mới".

Theo các chuyên gia, với mức hỗ trợ như đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường, người dân, nhất là hộ không có đủ giấy tờ pháp lý nhà đất vẫn sẽ khó có nơi ở mới, dễ dẫn đến tái lấn chiếm tại nơi khác. Do đó cần phải hỗ trợ tối đa trong khả năng.

Với những hộ dân được giải quyết tái định cư nhưng tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ giá trị suất tái định cư, Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh cũng đề xuất sẽ được Nhà nước hỗ trợ đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu. Nếu không đủ thanh toán giá trị nhà ở trong khu tái định cư, người dân được trả góp theo lộ trình quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước