TP Hồ Chí Minh: "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" tiêm vaccine phòng COVID-19

Quốc Trung, Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 19:24 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương của thành phố đang tập trung vận động và dồn nguồn lực tiêm nốt để tạo lớp bảo vệ đầu tiên cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền.

TP Hồ Chí Minh hiện đang ráo riết bước vào giai đoạn tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người, đến nay vẫn chưa tiêm mũi nào. Nguyên nhân có thể vì do không tiêm hoặc thể trạng yếu nên các đợt trước đó chưa chỉ định tiêm.

TP Hồ Chí Minh: Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Một trường hợp cụ bà trên 80 tuổi tại phường Phước Bình, TP Thủ Đức, do tuổi đã cao, lại có bệnh nền nên gia đình đã quyết định không đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Địa phương cũng đã nhiều lần vận động nhưng không thành trong khi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài về nhà là có, khi các thành viên trong gia đình bắt đầu tham gia hoạt động xã hội trở lại.

Vận động thành công sẽ thực hiện tiêm chủng. Do đặc điểm nhóm đối tượng tiêm vét nên ngoài điểm tiêm tập trung cố định, các địa phương đều đang triển khai tổ tiêm vét lưu động đến tận nhà thực hiện tiêm cho những trường hợp đặc biệt. Nếu so với điểm tiêm tại cộng đồng, 1 buổi sáng mỗi tổ tiêm có thể tiêm cho 400-500 người thì tiêm tại nhà chỉ được vài người.

Nhiều quận huyện, TP Thủ Đức đang tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" tiêm vét, bảo vệ nhóm đối tượng cực kỳ dễ tổn thương này trước diễn biến chủng mới nhiều phức tạp, nhất là khi nhiều thành viên trong gia đình đang tham gia các hoạt động xã hội có thể mang mầm bệnh về gia đình bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước