TP Hồ Chí Minh: Dỡ tổ ong vò vẽ lớn ở gần khu dân cư

Lê Hải-Thứ bảy, ngày 01/10/2022 13:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ ong này có bán kính lớn gần nửa mét nên người dân khu vực xung quanh không dám tự dỡ.

Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa di dời thành công 1 tổ ong vò vẽ lớn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người nằm giữa khu dân cư.

Tổ ong vò vẽ được phát hiện gần nhà hộ dân trên đường Huỳnh Tịnh Của, Quận Bình Thạnh, bán kính khoảng 0,4 mét. Sau khi xác định đây là loài ong có thể gây nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em, người dân đã báo cơ quan chức năng đến di dời.

Chiều tối 30/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh, đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ, đến hiện trường để xử lý tổ ong.

Lực lượng chức năng xác định, tổ ong nằm trên thân cây cao khoảng 10m và buổi tối ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn ban ngày. Sau thời gian ngắn tiếp cận hiện trường, tổ ong đã được di dời thành công, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Theo tài liệu khoa học, ong vò vẽ (tên khoa học: Vespa affinis) là một loài ong bắp cày phổ biến ở châu Á các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Loài ong vò vẽ phổ biến khắp châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó được tìm thấy ở Sri Lanka, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Sumatra, Philippines (Palawan) và Malaysia. Tổ của ong vò vẽ thường ở trên cây cao hoặc ở bụi cây, mái nhà. Ong vò vẽ nổi tiếng là loại ong dữ, vết chích có khả năng gây sốc phản vệ, đe dọa tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước