TP Hồ Chí Minh đồng loạt vận hành trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 05/08/2021 15:48 GMT+7

VTV.vn - TP sẽ có tổng cộng 5 trung tâm hoạt động cùng lúc, từ đó tạo thành mạng lưới hồi sức với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7, một trung tâm hồi sức có quy mô 500 giường bệnh sẽ được thiết lập do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách. Trang thiết bị phục vụ cho hồi sức đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các khâu chuẩn bị cuối cùng đã được các y bác sĩ phối hợp để bắt đầu vận hành.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn - Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: "Nơi đây sẽ có 400 bác sĩ và 1.000 điều dưỡng, ngoài ra còn 500 nhân sự khác. Như vậy nhân sự từ 1.500 đến 2.000 người trong khu vực này. Chúng tôi đã sẵn sàng để điều trị cho bệnh nhân".

Cùng lúc này, các trung tâm hồi sức khác sẽ đồng loạt được vận hành tạo thành mạng lưới hồi sức tại TP Hồ Chí Minh. Như Trung tâm hồi sức 500 giường do Bệnh viện ĐH Y Dược phụ trách, Trung tâm hồi sức 500 giường do Bệnh viện Việt Đức phụ trách, Trung tâm hồi sức 500 giường do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách.

TP Hồ Chí Minh đồng loạt vận hành trung tâm hồi sức cứu bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 nặng được điều trị tại Trung tâm điều trị COVID-19, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: NLĐO.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh cũng đã đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức 1.000 giường do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách. Như vậy với quy mô 3.000 giường hồi sức và được đặt ở các cửa ngõ, các trung tâm hồi sức sẽ góp phần cứu chữa các bệnh nhân nặng, giảm thiểu tử vong.

Để chuẩn bị cho các trung tâm hồi sức này, những ngày qua, hàng tấn trang thiết bị cũng đã được đưa vào TP Hồ Chí Minh để thiết lập.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, tức thiết lập đến đâu sẽ đưa vào sử dụng đến đó.

Hiện các y bác sĩ từ các bệnh viện phụ trách vận hành các trung tâm hồi sức đang lên đường chi viện. Tất cả vì mục tiêu cứu chữa người bệnh, chiến thắng đại dịch.

Chọn Bệnh viện Dã chiến số 13 TP. Hồ Chí Minh để thiết lập Trung tâm Hồi sức COVID-19 Chọn Bệnh viện Dã chiến số 13 TP. Hồ Chí Minh để thiết lập Trung tâm Hồi sức COVID-19

VTV.vn - Qua khảo sát, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chọn Bệnh viện Dã chiến số 13 để xây dựng Trung tâm Hồi sức COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước