TP Hồ Chí Minh: Trung tâm hồi sức 1.000 giường đã đón bệnh nhân đầu tiên

Vũ Em-Thứ năm, ngày 15/07/2021 19:07 GMT+7

VTV.vn - Các y bác sĩ đã tiến hành thiết lập các đơn vị hồi sức sẵn sàng đón bệnh nhân nặng đầu tiên trong chiều nay (15/7).

Để chủ động điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19 nặng nguy kịch, TP Hồ Chí Minh đã thành lập Trung tâm hồi sức 1.000 giường tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới xây dựng.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh gấp rút chuẩn bị máy thở, ECMO trang thiết bị, bố trí nhân sự tại Trung tâm hồi sức để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng vào hôm nay.

TP Hồ Chí Minh: Trung tâm hồi sức 1.000 giường đã đón bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 1.

Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô lớn nhất TP Hồ Chí Minh có đặc điểm thuận lợi là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hiện đại. Có thể hỗ trợ hô hấp cùng lúc lên đến 1.000 bệnh nhân, gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn và thở máy xâm lấn. Tất cả các giường bệnh đều có hệ thống oxy trung tâm và máy hút trung tâm.

TP Hồ Chí Minh: Trung tâm hồi sức 1.000 giường đã đón bệnh nhân đầu tiên - Ảnh 2.

Cùng với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, Trung tâm này tiếp nhận cho những trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch.

TP. Hồ Chí Minh có thêm 69 ca tử vong do COVID-19 TP. Hồ Chí Minh có thêm 69 ca tử vong do COVID-19

VTV.vn - Đây là số ca tử vong do COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 7/6 đến 15/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước