TP Hồ Chí Minh dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng trong thời gian kéo dài giãn cách

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/07/2021 21:22 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 6/7.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị về kinh phí trong thời gian kéo dài giãn cách, đảm bảo hỗ trợ cho người dân nghèo tại các khu vực giãn cách mỗi người tối thiểu 50.000 đồng/ngày và đã dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng.

TP Hồ Chí Minh dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng trong thời gian kéo dài giãn cách - Ảnh 1.

Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến. Ảnh: TTXVN

TP Hồ Chí Minh hiện đã ghi nhận 22 ổ dịch, khoảng 900 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, chủ yếu là công nhân, người buôn bán ở các chợ đầu mối. Các ca mắc COVID-19 đã xuất hiện tại 38 doanh nghiệp, các lực lượng đang tập trung truy vết chuỗi lây nhiễm trong các khu nhà trọ công nhân, các chợ dân sinh, nơi tập trung đông người…

Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp không đảm bảo tiêu chí phòng, chống dịch bệnh, không chia ca kíp, giảm số lượng công nhân sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh phải tổ chức thực hiện thật nghiêm các giải pháp đã đề ra ở mức cao hơn hiện nay, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, không để kéo dài giãn cách, đồng thời cần chuẩn bị khẩn trương chu đáo các quy định, hạn chế người đi lại trong thành phố, không ra khỏi nhà khi không cần thiết và có cơ chế kiểm soát nguồn lây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước