TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra tình trạng thẩm mỹ chui và ăn xin

Hạnh Vân, Khánh Sơn-Thứ tư, ngày 12/07/2023 11:41 GMT+7

VTV.vn - Dịch vụ thẩm mỹ biến tướng và tình trạng ăn xin trẻ em lang thang gia tăng trở lại.

Đây là hai trong số nhiều nội dung được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua (11/7). Rất nhiều đại biểu đã yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết các vấn đề này.

Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có 7.000 cơ sở liên quan đến các dịch vụ thẩm mỹ tuy nhiên trong số này chỉ có gần 600 cơ sở do cơ quan chuyên môn như Bộ Y tế hay Sở Y tế TP cấp phép, nghĩa là chỉ chiếm chưa đến 15%. 85% số còn lại do UBND quận huyện, TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Từ thực tế này, ngành y tế đã nhận định những thách thức và đặt ra giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm mỹ.

Trong 6 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 500 người lang thang cơ nhỡ, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lý giải về việc tăng số người, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân nằm ở dịch bệnh COVID-19, số người đổ về Thành phố ngày càng nhiều. Cùng với đó là tình trạng trẻ em bị chăn dắt làm ăn xin.

Liên quan đến việc xử phạt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt và tước giấy phép 19 cơ sở thẩm mỹ. Sở Y tế TP cũng kêu gọi người dân tham khảo danh sách các cơ sở thẩm mỹ được Sở cấp phép, tham khảo những cơ sở được Sở Y tế cấp phép, tham khảo đánh giá kết quả chất lượng của Sở đối với các phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ để chọn lựa khi có nhu cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước