Tại TP Hồ Chí Minh, để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh đã cùng công an các quận, huyện liên tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Đặc biệt là việc kiểm tra về nồng độ cồn diễn ra cả ban ngày thay vì chỉ vào ban đêm như trước đây, nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông.
Trên đường Hoàng Sa, Quận 1 tập trung rất nhiều nhà hàng, quán nhậu. Chính vì vậy, nhiều phương tiện khi qua đây đã được tổ công tác của lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn cũng như chất ma túy, kể cả ban ngày.
CSGT kiểm tra nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế. Thổi một hơi nhẹ và dài, máy sẽ trả lại kết quả. Nếu máy báo có nồng độ cồn, người lái xe được mời vào kiểm tra một lần nữa trước khi lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
Thống kê từ Phòng CSGT - Công an TP Hồ Chí Minh, sau 5 ngày kiểm tra nồng độ cồn toàn thành phố 24/24h, lực lượng chức năng xử phạt gần 900 trường hợp xe máy, xe ô tô vi phạm. Trong đó, có 4 trường hợp người lái xe sử dụng chất ma túy.
Đồng thời, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, CSGT Thành phố cũng đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 trường hợp người lái xe vi phạm. Trong đó, hơn 300 người vi phạm về nồng độ cồn, khoảng 20 trường hợp sử dụng chất ma túy, hơn 200 người lái xe vi phạm tốc độ và hơn 500 trường hợp vi phạm các lỗi khác.
Trong thời gian tới, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra, xử lý người lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy.
Bình luận (0)