TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia

Minh Quang - Phạm Bằng-Thứ tư, ngày 08/02/2023 14:20 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục vụ cháy được xử lý kịp thời tại TPHCM từ đầu năm, nhờ các tổ liên gia được tập huấn thành thục chữa cháy tại chỗ.

Với 338 tổ liên gia và gần 400 điểm chữa cháy công cộng, các thành viên tổ liên gia được tập huấn thành thục về việc sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nhờ đó, các đám cháy được kịp thời xử lý, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở.

TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 1.

Tiệm giặt ủi nằm trên khu phố 6 phường Tân Hưng Thuận, quận 12 đã được sơn sửa lại toàn bộ sau vụ cháy trong ngày cận Tết Nguyên đán. Lửa bùng lên lúc nửa đêm, nếu không nhờ tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố kịp thời giải cứu thì gia đình chị Lan 5 người và các căn hộ liền kề không biết ra sao trong cái đêm kinh hoàng ấy.

Chị Trịnh Thị Lan - Khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi nghĩ là do chập điện, cả nhà đang ngủ thì ngửi thấy mùi khói thế là bế ba đứa con ra lan can gọi điện cho bác tổ trưởng. Cũng may là ở gần tổ phòng cháy chữa cháy nên bác tổ trưởng và các anh đến khống chế đám cháy nên không thiệt hại về người và tài sản".

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Tổ trưởng tổ 8, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi thấy khói ở bên trong không làm sao vào được mà gia đình ở trên lầu, nên tôi quyết định đập cánh cửa khói xộc ra, tôi lấy bình chữa cháy xịt một bình vẫn chưa tắt, xịt tiếp bình thứ hai thì tắt hẳn, đưa gia đình ra ổn định sau đó là đưa tài sản ra ngoài.".

TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 2.

Tại điểm chữa cháy công cộng hẻm 222, tổ 8 phường Tân Hưng thuận quận 12, trong chiếc tủ màu đỏ có các dụng cụ bình khí CO2, một chiếc kìm cắt và một chiếc búa để người dân thuận tiện sử dụng. Ngoài các dụng cụ chữa cháy, trên các bức tường của tổ liên gia có những bức tranh trực quan sinh động tuyên truyền về việc phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 3.
TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 4.

Trước, trong và sau Tết, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 40 vụ cháy, một nửa trong số này đã được các tổ liên gia kịp thời xử lý nên đã không có vụ cháy nào thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Cao điểm trước trong và sau Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ cháy, gây thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên có 47 vụ cháy được lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý trong dó có hơn 2/3 là từ các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy chủ động xử lý kịp thời ngay từ lúc ban đầu rất là hiệu quả".

TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 5.
TP Hồ Chí Minh phát huy công tác PCCC của các tổ liên gia - Ảnh 6.

Từ những kết quả rất khả quan các mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, Thành Phố tiếp tục khảo sát và nhân rộng mô hình này dự kiến có khoảng 2000 tổ liên gia tiếp tục được thành lập tại các khu nhà ở là khu sản xuất .

Ra mắt tổ phản ứng nhanh PCCC và CNCH đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh Ra mắt tổ phản ứng nhanh PCCC và CNCH đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, việc thực hiện 4 tại chỗ được đánh giá là quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước