TP Hồ Chí Minh quyết 'dẹp yên' nhạc sàn, nhạc DJ ở quán bia, quán vỉa hè

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/03/2021 16:28 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết tâm xử lý vấn đề này với những bước đi bài bản hơn.

Đường Phạm Văn Đồng là một trong những đại lộ đẹp nhất TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó chỉ vài cây số cũng khoảng chục quán bia, cà phê mở nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc điện tử ồn ào từ chập tối cho đến tận khuya. Người dân xung quanh hết sức bức xúc một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng địa phương cũng không xử lý dứt điểm được.

"Các hộ dân chia sẻ với ban quản lý khu phố, rồi góp ý với lại bên công an khu vực và ủy ban phường. Cơ bản các cơ quan đã xử lý. Một số hộ dân người ta cũng phản ánh rất nhiều lần mà cơ bản cũng chưa giải quyết được gì! Thôi thì đành sống chung với lũ" - người dân cho biết.

TP Hồ Chí Minh quyết dẹp yên nhạc sàn, nhạc DJ ở quán bia, quán vỉa hè - Ảnh 1.

Khách hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại một quán nhậu trên đường Bùi Viện (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: PLO.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng thành phố cho rằng, mặc dù có quy định, có phối hợp cả liên ngành nhưng cũng gặp khó.

Đại tá Lê Công Vân - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh - cho hay: "Trong công tác quản lý, chúng tôi luôn thống nhất với Sở Văn hóa Thông tin, Sở LĐTBXH để xử lý các tiếng ồn liên quan đến vấn đề báo chí đã nêu. Tuy nhiên, về các Nghị định, các quy định để xử lý tiếng ồn, nhất là hoạt động karaoke ngoài lề đường và các loại hình khác thì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Và chúng tôi cũng bị hạn chế phần này".

Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho rằng: Không chấp nhận ở một đô thị lớn lại có tình trạng khu dân cư, quán ăn mở loa công suất lớn làm ảnh hưởng đến người dân.

"Từ nay về sau đừng bao giờ nói về chuyện này nữa. Chúng ta phải áp dụng giải pháp khác. Cứ loay hoay cái chỗ không có công cụ để đo âm thanh, không có người để làm âm thanh và thời điểm cũng không thích hợp để chúng ta buông không quản lý tiếng ồn là không đúng. Trong thực tế, hành vi đó có thể vận dụng nhiều Nghị định khác nhau. Chúng ta có thể xử lý được chứ không phải không" - ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nói.

TP Hồ Chí Minh quyết dẹp yên nhạc sàn, nhạc DJ ở quán bia, quán vỉa hè - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PLO.

Cũng theo ông Hoan, giải pháp trị dứt điểm tiếng ồn phải được thực hiện trong năm 2021. Để lâu dài, giải pháp được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến cuối tháng 5 tập trung chủ yếu vào tuyên truyền. Bước sang giai đoạn 2, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Riêng căn cứ xử phạt có thể áp dụng theo 4 Nghị định là Nghị định 98, Nghị định 100, Nghị định 155 và Nghị định 167.

Sau đợt cao điểm tập trung xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ đây đến cuối năm, TP sẽ có sơ kết đánh giá, từ đó rút kinh nghiệm cho việc triển khai tiếp theo, cần thiết bổ sung các quy định. Công việc này sẽ trở thành công việc thường xuyên mà trong đó, phải có sự chia sẻ, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

TP Hồ Chí Minh xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát TP Hồ Chí Minh xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát

VTV.vn - "Ban ngày đi làm, đêm về còn bị tra tấn bởi tiếng ồn từ karaoke tự phát là không thể chấp nhận được".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước