TP Hồ Chí Minh có “đại lộ tiếng ồn” về đêm?

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 11/03/2021 06:44 GMT+7

Những quán beer club trên đại lộ Phạm Văn Đồng hoạt động từ 19h hôm trước đến 1h sáng hôm sau với đèn màu, nhạc sàn ầm ĩ.

VTV.vn - Đại lộ Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường đẹp nhất TP Hồ Chí Minh, đang biến thành “vũ trường” về đêm giữa xập xình tiếng nhạc và đèn màu chớp nháy.

Không khó để nhận ra, trải dài trên hai bên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến cầu vượt Nguyễn Thái Sơn là các quán nhậu, beer club, quán bar, pub... với đèn màu chớp nháy, tiếng nhạc inh ỏi, ầm ĩ mở xuyên màn đêm. Chưa tính đến câu chuyện có đảm bảo an ninh trật tự hay không nhưng câu chuyện ô nhiễm tiếng ồn trên đại lộ này là điều đáng báo động.

Ngao ngán với tiếng ồn chói tai

Trên đoạn đường chưa đầy 5km này, có hàng trăm quán nhậu, beer club, pub... mọc lên san sát nhau. Để thu hút khách đến quán, cứ đến 19h hàng ngày, nhân viên các quán trên con đường này ngang nhiên bày bàn ghế ra sát vỉa hè, mở đủ thể loại đèn màu chói mắt, nhạc DJ, nhạc EDM được mở hết công suất, nhân viên lấn ra cả lòng đường chèo kéo khách.

Ông Nguyễn Minh Phi, người dân sống tại khu vực này, bức xúc chia sẻ: "Không đêm nào không có tiếng nhạc chói tai, ồn đến mức mà nhà tôi phải luôn luôn đóng cửa, cuộc sống người dân hai bên đường chúng tôi bị đảo lộn mỗi đêm".

Thời gian từ 21h-23h là khoảng thời gian đông khách nhất do lượng xe máy, ô tô đông, các quán sẽ cho xe đậu cả dưới lòng đường. Nhiều xe đẩy hàng rong, bán hàng ăn vặt cũng vì thế tập trung lại đông đúc... Tất cả làm mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhiều người đi đường không khỏi lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng bát nháo, huyên náo này.

"Khi đi qua không thể không chú ý vào các hàng quán này vì nhạc quá to, nhiều nhân viên còn ra giữa đường để mời khách nữa,nên giao thông đoạn này về đêm hơi phức tạp", một người đi đường chia sẻ.

Lúc 21h30 ngày 10/3, chúng tôi đi xe máy dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng, tiếng nhạc sàn, nhạc EDM làm huyên náo cả một con đường. Ghi nhận tại một Beer club thuộc phường 13 (quận Bình Thạnh) có tới 5-7 thanh niên tràn ra sát đường để vẫy tay mời chào khách vào quán. Không chỉ mở san sát nhau, các hàng quán trên đại lộ này còn "đua" với nhau về độ to, độ dập của nhạc để thu hút, lôi kéo khách.

TP Hồ Chí Minh có “đại lộ tiếng ồn” về đêm? - Ảnh 1.

Vỉa hè của người đi bộ bị chiếm dụng làm chỗ để xe, bàn ghế phục vụ khách hàng.

Tái diễn vi phạm

Tháng 11/2020, theo thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp có một số loại hình kinh doanh như quán nhậu, beer club, quán bar... đang hoạt động thường xuyên trong khung giờ từ 18h-24h hàng ngày. Một số quán mở nhạc lớn, nhân viên xuống đường bắt khách gây cản trở giao thông.

Trên cơ sở đó, công an các phường 11, 13 (quận Bình Thạnh); phường 1, 3, 4 (quận Gò Vấp) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, với số tiền nộp phạt lên đến hơn 60 triệu đồng.

Đặc biệt, trong các trường hợp vi phạm, công an phường 13 (quận Bình Thạnh) đã xử lý hành chính 4 trường hợp sử dụng loa gây tiếng ồn lớn, đây là hành vi gây ra ô nhiễm tiếng ồn, mỗi trường hợp phạt 200.000 đồng.

Đại lộ Phạm Văn Đồng ô nhiễm tiếng ồn về đêm.

Nhưng theo chia sẻ của nhiều dân sống nơi đây, việc xử phạt rồi "đâu cũng vào đấy", tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường, vi phạm tiếng ồn... vẫn tái diễn sau các đợt kiểm tra, xử lý.

"Tôi thấy xử phạt là đúng nhưng hiệu quả không lâu dài, chỉ vài ba ngày sau xử lý, các quán xá đã mở lại bình thường. Khi có công an, dân phòng đi tuần tra, là bán ghế được dẹp vào ngay, nhạc tắt im lìm, nhưng khi dân phòng vừa đi là mọi thứ vẫn trở lại như ban đầu, nhạc vẫn mở rất to, tôi nghĩ do xử phạt nhẹ quá", chị H.N.M.T (phường 13, quận Bình Thạnh) nói.

Cũng theo người dân, các chủ hàng quán đa phần không phải là chủ nhà, họ chỉ đến đây thuê mặt bằng để buôn bán vào ban đêm.

"Vấn đề tiếng ồn và hành động của chúng ta"

Đó là tinh thần của lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh với vấn đề xử lý ô nhiễm tiếng ồn đang cấp bách hiện nay.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ mở đợt cao điểm chặn đứng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư từ nay đến cuối năm 2021. Đợt cao điểm này sẽ chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5), TP Hồ Chí Minh chủ yếu tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân, đặc biệt là ở các khu chung cư, vận động nhân dân tuân thủ các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư.

- Giai đoạn 2 (từ tháng 6 đến cuối năm) sẽ tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh hy vọng, sau đợt cao điểm xử lý về tiếng ồn sẽ tạo ra chuyển biến thật sự, mang lại sự bình yên cho người dân.

Trong giai đoạn này, người dân muốn phản ánh về tiếng ồn karaoke có thể gọi đến tổng đài 1022.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước